Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại

[MINH HUỆ 1-8-2016] Về “ba việc” mà các đệ tử Đại Pháp phải làm, Sư phụ đã giảng:

“Mọi người đã thấy rồi, chúng ta khi giảng thanh chân tướng, khi phát chính niệm, và việc tu luyện cá nhân của chư vị, ba việc ấy, đó cũng là ba việc trọng yếu nhất mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm hiện nay. Việc giảng chân tướng ấy, từ bề mặt tại [đạo] lý ở tầng con người mà xét, thì chính là vạch trần cuộc bức hại tà ác này; còn phát chính niệm, ấy là thanh trừ một số sinh mệnh không thể cứu được nữa và dơ bẩn nhất [đang] bức hại các đệ tử Đại Pháp; nhưng từ [đạo] lý cao hơn một chút mà xét, thì chủ ý thật sự của giảng thanh chân tướng là cứu vãn chúng sinh, để nhân loại tránh khỏi bị đào thải. cựu thế lực dùng các sinh mệnh tà ác để hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp, một là để tạo ra các khảo nghiệm, hai là để tôi thanh lý những đồ rác rưởi vốn [có] từ trong vũ trụ. Nhưng các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực, thanh trừ bức hại của tà ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở miền Tây của Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần giảng Pháp))

Trong một thời gian dài, tôi coi việc phát chính niệm như một thói quen hàng ngày, giống như một công việc. Sau đó, tôi có cảm giác mình đã hoàn thành một nhiệm vụ, và không quá bận tâm nếu thi thoảng tôi bỏ lỡ một vài lần phát chính niệm.

Tôi cũng đọc một chia sẻ gợi ý rằng không cần nghĩ về tất cả tiểu tiết của chính niệm mỗi lần thực hiện, như thế có thể sẽ có nhiều thời gian hơn để thanh trừ tà ác.

Phương pháp này phù hợp với tính lười nhác của tôi, do đó tôi đã làm theo. Sau đó, tôi nhận thấy bản thân mình thậm chí còn không thể nhớ được những nội dung của chính niệm.

Sau đó tôi nhận ra rằng đây là một phương pháp sai lầm.

Tôi cẩn trọng đọc lại yếu lĩnh phát chính niệm trên website Minh Huệ. Sau đó tôi viết những khẩu quyết phát chính niệm ra giấy và đọc nó nhiều lần. Tôi liên tục ngộ ra làm thế nào để phát chính niệm một cách đúng đắn.

Tôi nhận thức được rằng việc phát chính niệm của các đệ tử Đại Pháp là để thanh trừ tà ác đang bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp vốn đang duy hộ Đại Pháp, thanh trừ việc bức hại chúng sinh của tà ác, chứng thực Đại Pháp, và cứu chúng sinh; là để “…phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực…” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở miền Tây của Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần giảng Pháp))

Khi truyền thông hải ngoại báo cáo về việc thu hoạch nội tạng không những không giảm mà còn gia tăng, tôi cảm thấy rất buồn, và tôi thực sự cần xem lại trạng thái tu luyện của mình.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng mình đã không quan tâm tới các học viên ở Trung Quốc, hay không coi những khổ nạn của họ cũng là của mình. Và tôi cảm thấy mình đã gọi điện không đủ để giải cứu họ, mặc dù tôi sống ở môi trường thoải mái tại hải ngoại.

Trong một thời gian dài, tôi gặp can nhiễu khi phát chính niệm, nhưng tôi đã không chú ý tới vấn đề ấy.

Sư phụ đã giảng:

“Cần tập trung tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ.” (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Bây giờ tôi nhận ra rằng phát chính niệm là một việc rất thiêng liêng và nghiêm túc, và bất cứ một ý niệm nào khác cũng không nên phát sinh vào thời gian ấy.

Tại sao trước đó tôi không nhận ra tính thiêng liêng của việc phát chính niệm?

Tôi bắt đầu nhận ra rằng việc Sư phụ cho phép các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm có ý nghĩa to lớn và nội hàm sâu rộng.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy, lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người, là vì chúng đánh thẳng chư vị thì đánh không nổi chư vị.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Đặc biệt là “chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem”. (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Tôi đã thực hiện việc phát chính niệm hơn 10 năm rồi, vậy thì tại sao tôi lại chưa từng muốn cố gắng làm việc này?

Tôi ngộ ra rằng phát chính niệm có ảnh hưởng sâu rộng hơn những gì tôi đã hình dung.

Tôi nhận ra rằng làm tốt việc phát chính niệm có thể thay đổi những an bài của cựu thế lực đối với các đệ tử Đại Pháp, thanh lý môi trường xung quanh chúng ta, và đảm bảo rằng tôi ngộ ra được những điều Sư phụ muốn thực hiện trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi nhận ra một tầng ý nghĩa của chính niệm – chính lại tất cả những thứ vị tư vị kỷ không đạt yêu cầu của tân vũ trụ.

Nhìn vào trạng thái tu luyện của bản thân, tôi thấy tâm tật đố xảo quyệt, tâm tranh đấu, buồn rầu khi bị chỉ trích, tính ích kỷ, tất cả đều là biểu hiện của văn hóa Đảng tà ác.

Tôi đã sống trong văn hóa Đảng nhiều thập kỷ qua, bởi vậy tôi không thể tự nhận ra những nhân tố của ĐCSTQ.

Tôi cảm thấy trạng thái không tốt của mình đều là do can nhiễu. Bây giờ tôi nhận thức được rằng mình nên thanh trừ chúng bằng cách phát chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/12/158220.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share