Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-8-2016] Giao lưu tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục lần thứ 13 bắt đầu kêu gọi gửi bài tham dự từ ngày 2 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9. Thấy một vài đồng tu không coi trọng việc gửi bài cho Pháp hội, nhân đây tôi cũng xin nói về một vài cảm nhận của bản thân mình về việc gửi bài tham dự Pháp hội, hy vọng đồng tu có thể nhận thức được ý nghĩa của việc gửi bài tham dự Pháp hội Đại lục một cách lý tính, từ đó biết trân quý Pháp hội trọng đại mà trang nghiêm mỗi năm mới có một lần này.

Pháp hội Đại lục hàng năm là một hình thức tu luyện mà Sư phụ cấp cho các đệ tử để nhìn lại những trải nghiệm tu luyện của bản thân mình, tìm ra khoảng cách và hướng nội tìm. Sư phụ giảng:

“Các đệ tử trao đổi với nhau về cảm thụ và tâm đắc thể hội trong tu luyện là điều rất cần thiết, miễn là không phải cố ý khoe khoang bản thân, thì cùng nhau tinh tấn, cộng đồng đề cao là không thành vấn đề. ”(Pháp hội, Tinh tấn yếu chỉ)

Là đệ tử, nhất định phải trân quý tất cả những cơ hội mà Sư phụ cấp cho, vậy chúng ta cần phải coi trọng việc gửi bài tham dự Pháp hội, có càng nhiều đồng tu tham dự và gửi bài sẽ đảm bảo được chất lượng của bài chia sẻ Pháp hội.

Trong hồng thế Chính Pháp, hình thức xã hội đã phát sinh những biến đổi rất lớn, có quan chức chính phủ sau khi nhìn rõ hình thế đã ngừng tham dự bức hại, ngược lại còn quay sang ủng hộ Đại Pháp. Nhưng Giang Trạch Dân và phe cánh mê muội vẫn còn tham dự bức hại.

Trong quần thể tu luyện của chúng ta, có rất nhiều đồng tu vẫn chưa tu lên được, vẫn còn quá nhiều con người thế gian chưa đắc cứu. Làm thế nào để có thể giải thể toàn diện tàn dư của thế lực tà ác, làm thế nào để có thể dũng mãnh tinh tấn trong giai đoạn Chính Pháp cuối cùng, tranh thủ thời gian thiết thực để tu tâm đề cao lên, tranh thủ cứu thế nhân một cách lý tính. Vì để giải quyết những vấn đề thiết thực mà đệ tử Đại Pháp đang phải đối mặt này, Ban biên tập Minh Huệ đã tổ chức kêu gọi gửi bài tham dự Pháp hội Trung Quốc lần thứ 13, do đó việc tổ chức Pháp hội Trung Quốc có ý nghĩa và tác dụng của nó.

Đại Pháp không gì là không thể, Sư phụ chỉ cần xua tay một cái, động niệm một cái là có thể trấn áp tà ác tiêu diệt phiến loạn, chính lại hết thảy những gì bất chính. Những thế lực tàn dư của phe cánh Giang Trạch Dân trước Đại Pháp có thể được coi là thứ gì? Vì sao Sư phụ lại không xua tay một cái xử lý hết bọn chúng đi? Sư phụ đang dùng sự gánh chịu mà chúng ta không thể tưởng tượng được để chặn đứng áp lực của tà ác và gánh chịu tội nghiệp cho chúng sinh, kéo dài thời gian hết lần này tới lần khác cho các đệ tử có cơ hội tu luyện, cho chúng sinh có thêm cơ hội đắc cứu. Đây chính là sự từ bi vô hạn của Sư phụ đối với các đệ tử và chúng sinh. Sư phụ đang dùng sự gánh chịu cự đại để cấp cho các đệ tử cơ hội kiến lập uy đức, chúng ta có thể không trân quý và cảm ơn hay sao?

Trong thông tri kêu gọi gửi bài tham dự Pháp hội Trung Quốc lần thứ 13 có viết rằng: “Hy vọng có nhiều đồng tu hơn nữa trân quý cơ duyên Pháp hội Minh Huệ trong thời kỳ Chính Pháp không còn nhiều thời gian này, viết ra những câu chuyện có thực, quá trình đề cao tâm tính và chính ngộ về Pháp lý trong tu luyện Chính Pháp của bản thân mình, để mọi người cùng nhau thúc đẩy, cùng nhau tinh tấn. Nếu Pháp hội của chúng ta đều có nhiều đồng tu hơn nữa học được cách dĩ Pháp vi Sư hướng nội tìm, khi gặp mâu thuẫn đều có thể đối chiếu với Pháp một cách thiết thực để tìm ra những thiếu sót của bản thân, đề cao tâm tính, thì chỉnh thể đệ tử Đại Pháp của chúng ta mới có thể chứng thực Pháp tốt hơn nữa, khởi được tác dụng trợ Sư cứu người, giảm thiểu những tổn thất khi cứu người.”

Lại nói về một vài điều cần chú ý và nhận thức khi gửi bài tham dự:

Trong bài tham dự viết về nội dung gì? Viết ra những trường hợp thực tế trong tu luyện Chính Pháp, quá trình đề cao và những chính ngộ về Pháp lý.

Cần chú ý những gì? Trong thông tri kêu gọi gửi bài có nhấn mạnh rằng: Tránh những lời sáo rỗng, mở đầu dài dòng có nội dung không thực tế, tránh lợi dụng bài chia sẻ trên Minh Huệ để chứng thực bản thân.

Quá trình viết bài chính là quá trình tu bản thân, khi viết bài sẽ phải thanh trừ tư duy, ngôn ngữ và nhân tố văn hóa đảng, tống khứ những nhân tố hiển thị bản thân và chứng thực bản thân một cách thanh tỉnh.

Quá trình viết bài cũng là một quá trình đột phá. Trong khi gửi bài thường gặp phải một vấn đề là: Muốn viết nhưng lại thấy không có gì để viết. Ngay cả những đồng tu làm ba việc rất tốt, những đồng tu ăn nói trôi chảy, nhưng khi viết bài cũng đều cảm thấy đây là một vấn đề hóc búa. Liệu chúng ta có từng nghĩ rằng đây cũng là một loại nhân tố can nhiễu gây ra. Xét trên bề mặt chỉ là một niệm rất đơn giản: không biết viết thế nào. Đây không chỉ là quan niệm hậu thiên, là tâm thái ngại khó, mà còn có sự can nhiễu của nhân tố ngoại lai, nó sẽ khiến bạn cảm thấy không biết viết thế nào, không có gì để viết, từ đó ngăn trở bạn xem xét lại quá trình tu luyện của bản thân một cách lý tính, nếu bị can nhiễu trên diện rộng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của Pháp hội.

Chúng ta dùng chính niệm đột phá quan niệm, viết ra những câu chuyện tu luyện thuần chính của mình và đề cao tâm tính trong Pháp, những thể ngộ cứu người một cách thiết thực, quá trình này chính là đang giải thể can nhiễu, phủ định hết thảy những thứ không phải do Sư phụ an bài.

Chỉ cần có một nhận thức lý tính, một chính niệm kiên định là có thể đột phá được mọi can nhiễu.

Không phải là không có gì để viết, nội dung cần viết có quá nhiều. Từ khi Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội tại New York năm 2016 tới nay, ba tháng đã trôi qua, lúc đó trong khi giảng Pháp Sư phụ vô cùng nghiêm túc, chủ nguyên thần của chúng ta đều khởi tinh thần lên. Trong ba tháng này, chúng ta liệu có giữ được trạng thái tu luyện thường hằng trong khi làm ba việc? Hay vẫn lúc thì tinh tấn khi lại tiêu trầm? Chúng ta đã từng lãng phí biết bao nhiêu thời gian khi bị nhân tâm, công việc của con người, những mâu thuẫn khuấy đảo? Khi phát tờ rơi phải chăng vẫn thấy nơm nớp lo sợ? Phải chăng khi gặp người hữu duyên vì không dám mở miệng mà làm lỡ cơ hội đắc cứu của họ? V.v..

Nhân dịp Pháp hội lần này, lặng lẽ nhìn lại bản thân mình tu như thế nào, nếu tu luyện không vững vàng, thì hãy tìm thử nguyên nhân, hãy luôn ghi nhớ lời cảnh cáo trong bài kinh văn “Lời nhắc nhở” của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. ”

Nếu hàng ngày bạn đều cảm thấy tu luyện thăng hoa, trạng thái tu luyện rất bình ổn, thì xin hãy viết ra những trải nghiệm tu luyện này để chia sẻ cùng các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới.

Ban Biên tập Minh Huệ Net mong đợi các đồng tu nhiệt thành tham dự, mong đợi những câu chuyện tu luyện thuần chính và những tâm đắc thể hội khi đề cao tâm tính, cứu người hết sức thiết thực của các đồng tu Đại lục.

Xuất phát từ lòng biết ơn vô hạn với Sư phụ, mong các đồng tu nhanh chóng gửi bài tham dự.

Những chỗ không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/333248.html

Đăng ngày 19-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share