Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 11-8-2016] Regensburg là một thành phố có bề dày lịch sử ở miền Tây Nam nước Đức, tọa lạc ở nơi hợp lưu của ba con sông Danube, Naab và Regen. Nơi đây là kinh thành thời trung cổ của thành phố, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận với hơn 1.500 kiến trúc văn vật được bảo tồn.

Regensburg là một trong số những điểm tham quan du lịch hấp dẫn nhất nước Đức, thường đón nhiều du khách Trung Quốc.

2016-8-10-minghui-falun-gong-germany-01--ss.jpg

2016-8-10-minghui-falun-gong-germany-02--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ở Regensburg, Đức lên án nạn giết hại học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc để lấy tạng

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức chiến dịch ký tên thỉnh nguyện hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 nhằm kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt nạn giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng bán cho các ca cấy ghép tạng.

Sự kiện diễn ra trước Nhà thờ Thánh Peter, một điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua ở Regensburg.

Du khách phương Tây và Trung Quốc đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.

Một phụ nữ Trung Quốc lấy một số tài liệu về cuộc bức hại và vấn nạn thu hoạch nội tạng sống. Bà nói nhiều người ở Trung Quốc không hay biết gì về việc này; bản thân bà cũng sốc khi biết những điều đang xảy ra ở quê hương trong chuyến du lịch này. Bà cũng đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Một du khách Trung Quốc cao niên đi du lịch cùng gia đình đã nhận một tờ báo có thông tin về cuộc bức hại và chăm chú đọc nó. Ông nói rằng ông đã biết về cuộc bức hại và nhiều tội ác khác mà chính quyền Trung Quốc đã phạm phải. Ông nói: “Đừng sốt ruột, các bạn phải từ từ mà ứng phó với cái đảng ấy. Nó đã làm quá nhiều việc xấu xa rồi. Chẳng sớm thì muộn nó cũng sẽ gặp báo ứng.”

Hai thanh niên người Trung Quốc chăm chú đọc các bảng thông tin hồi lâu trước khi một học viên đến giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ.

Một người trong họ nói rằng đã từng sử dụng một phần mềm đột phá phong tỏa internet của Trung Quốc do các học viên cung cấp và đã đọc được tin tức của các trang web hải ngoại.

Người thanh niên còn lại nói thêm rằng ông bà anh từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại xảy ra. Anh nói: “Các bạn thật kiên định. Các bạn đúng là những người tốt!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/11/332806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/14/158254.html

Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share