Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 4-8-2016] Biểu diễn các bài công pháp và trưng bày thông tin về Pháp Luân Công đã trở thành một phần của các chuyến tham quan Tòa Thị chính Stockholm. Trong tiếng nhạc êm dịu, các hướng dẫn viên giới thiệu với du khách về Pháp Luân Công và lý do các học viên đến đây mỗi ngày – đó là để nói với công chúng về cuộc bức hại môn thiền định này đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

2016-8-3-sweden-214233-0--ss.jpg

Một đoàn du khách Trung Quốc đi ngang qua nơi các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên đường đến Tòa thị chính Stockholm.

2016-8-3-sweden-214233-1--ss.jpg

Hướng dẫn viên giải thích với du khách trong đoàn về Pháp Luân Công.

Tòa thị chính Stockhoml là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Thụy Điển, cũng là một trong những nơi thu hút du khách đông đảo nhất ở thủ đô này. Nổi tiếng với những đại sảnh và kiến trúc độc đáo, Tòa thị chính là nơi diễn ra tiệc chiêu đãi Giải Nobel danh giá vào ngày 10 tháng 12 hàng năm. Tại đây còn có những văn phòng có sức chứa 200 người, trong đó có Hội đồng Thành phố.

Từ khi mùa du lịch bắt đầu vào tháng Năm, đã có hàng nghìn người đang đến thăm Tòa thị chính.

Nhiều du khách Trung Quốc lần đầu ra hải ngoại đã rất ngạc nhiên khi thấy có người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Môn tu luyện thiền định này đang bị chính quyền cộng sản bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

“Ồ! Pháp Luân Công này! Sao họ dám luyện công ở nơi công cộng thế này nhỉ? Xem kìa! Còn có rất nhiều người phương Tây nữa chứ!” một số người bình luận.

Trong số họ có những người thường xuyên ra hải ngoại đã nói với những du khách đồng hành với họ rằng: “Pháp Luân Công có ở khắp nơi, quốc gia nào cũng có, nó rất phổ biến.”

Một số người rất hứng khởi khi gặp lại Pháp Luân Công và đọc to dòng chữ trên tấm biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Nhìn các học viên phương Tây đả tọa luyện công trong tư thế hoa sen rất chuẩn xác và sự tao nhã trong mỗi động tác, một số người trong đoàn du khách Trung Quốc này nói cũng muốn học Pháp Luân Công.

Có những du khách ban đầu im lặng, sau đó đã mỉm cười chào các học viên, và vui vẻ nhận tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong đó có tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công giành được sự ủng hộ của hướng dẫn viên du lịch bằng sự thiện lương

Theo thời gian, hướng dẫn viên du lịch đã minh bạch và ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

Tòa thị chính Stockholm tọa lạc bên bờ hồ Lake Mälaren vốn có thời tiết thay đổi thất thường. Nếu hướng dẫn viên du lịch gặp đúng lúc giảm nhiệt độ đột ngột mà không mang theo áo khoác, các học viên thường mang khăn ấm của mình đưa cho hướng dẫn viên.

Đôi khi có hướng dẫn viên không kịp ăn trưa, thì các học viên liền chia sẻ đồ ăn của mình với họ.

Sự thiện lương thể hiện qua hành động và lời nói đã cải biến các hướng dẫn viên. Một số hướng dẫn viên Trung Quốc đã trở thành bạn tốt của các học viên và thường giúp họ phát báo cho du khách.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/4/332439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/7/158143.html

Đăng ngày 13-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share