Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 9-8-2016] Trang phục tươi sáng, đội trống lưng sống động, biểu diễn công pháp tường hòa, và thuyền hoa sen được trang hoàng tráng lệ– các học viên Pháp Luân Công chiếm trọn cảm tình của khán giả tại Lễ diễu hành Lễ hội Trái đào (Peach Festival) ở Penticton, British Columbia trong tiết trời nắng ấm hôm 6 tháng 8 vừa qua.

Lễ diễu hành thu hút sự tham gia của hơn một trăm đoàn đến từ các vùng lân cận, Vancouver và miền Tây Hoa Kỳ, mang đến những màn trình diễn thuyền hoa đa dạng. Đoàn Pháp Luân Công mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với sự kiện này và nhận được sự chào đón nồng hậu của người dân cũng như giới chức chính quyền địa phương.

2016-8-8-penticton_parade_01--ss.jpg

2016-8-8-penticton_parade_02--ss.jpg

2016-8-8-penticton_parade_03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham dự Đại lễ diễu hành Lễ hội Trái đào ở Pentiction, British Columbia

Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua Tòa Thị chính, nhiều người vẫy tay chào các học viên và đám đông không ngừng hô vang “Pháp Luân Đại Pháp!”

Penticton là một thành phố nhỏ nổi tiếng với rượu và trái cây phong phú. Thành phố Penticton từng ban hành nhiều bằng khen dành cho Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm qua. Thị trưởng Andrew Jakubeit đã gửi thư chúc mừng hồi tháng Năm vừa qua để biểu dương sự đóng góp của học viên Pháp Luân Công cho cộng đồng thành phố.

2016-8-8-penticton_parade_04--ss.jpg

Thị trưởng Andrew Jakubeit của Penticton nói: “Chúng tôi hoan nghênh học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự lễ diễu hành ở Penticton!”

Thị trưởng Andrew Jakubeit nói rằng người dân British Columbia rất bao dung, và cởi mở. Cộng đồng dân cư nơi đây tuy bất đồng tín ngưỡng, bất đồng dân tộc nhưng có thể cùng chung sống hài hòa. Ông hoan nghênh học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành.

Nghị sỹ Dan Ashton, ủy viên Hội đồng Lập pháp của British Columbia, tán đồng phát biểu của thị trưởng, ông nói rằng Canada là một đất nước đa văn hóa, nơi luôn tôn trọng nhân quyền và bất đồng tín ngưỡng, đồng thời bảo vệ dân chủ và tự do.

Ông Wolfgang cùng vợ là bà Deanna hết sức quan tâm tới hàm nghĩa của dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên chiếc thuyền hoa. Cả hai đều cầu chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp nhiều may mắn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/11/158216.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/9/332723.html

Đăng ngày 16-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share