Bài viết của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

NEW YORK—Denielle Vương, một cư dân Hoa Kỳ, cùng chồng tay không trở về Hoa Kỳ từ Trung Quốc hôm thứ Ba và mất hết tinh thần bởi chính phủ Trung Quốc không cho phép cha cô là ông Vương Trị Văn—một trong những học viên Pháp Luân Công nổi tiếng nhất ở đất nước này – rời Trung Quốc, mặc dù ông có hộ chiếu và visa hợp lệ. Ông Vương được trả tự do sau 15 năm bị cầm tù phi pháp vì là một điều phối viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh.

“Sau hai tuần bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi sát sao, cuối cùng chúng tôi cũng có thể lấy được visa cho cha tôi,” cô Danielle (Hiểu Đan) Vương nói. “Nhưng khi chúng tôi đến sân bay, nhân viên hải quan khăng khăng rằng hộ chiếu của cha tôi đã bị hủy bỏ. Trong tích tắc họ cắt góc giấy tờ và trả lại chúng, khiến nỗ lực của chúng tôi sau mấy tháng trời trở thành vô dụng. Giờ đây chúng tôi rất lo lắng về những gì có thể xảy đến với cha tôi.”

“Chính quyền Trung Quốc ngược đãi cha tôi là hành vi hoàn toàn sai trái. Ông đã 70 tuổi rồi, một người hoàn toàn vô hại và tốt bụng. Sau gần hai thập kỷ khổ sở, ông nên phải được phép đến Mỹ để đoàn tụ với gia đình và sống một cuộc sống thực sự tự do.”

Năm 1999, ông Vương Trị Văn bị kết án 16 năm tù sau một phiên tòa hình thức được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Ông được trả tự do vào cuối năm 2014 một cách lặng lẽ và không ngừng cố gắng để được đoàn tụ với con gái. Ông Vương đã nhiều lần là nhân vật chính trong các cuộc kháng nghị quốc tế của chính phủ nước ngoài và tổ chức nhân quyền. Trong suốt 17 năm qua, con gái ông, cô Danielle luôn đại diện cho cha mình và đã thay mặt ông ra làm chứng trước Quốc hội tháng 12 năm 2013 cùng với con gái của của các tù nhân lương tâm nổi tiếng khác ở Trung Quốc.

“Sau tất cả những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra cho bản thân ông Vương Trị Văn cùng gia đình, đáng trách là họ không để ông yên và không cho phép ông rời khỏi đất nước. Thật đáng tiếc, điều này giống với một hình thức phổ biến là học viên Pháp Luân Công bị tùy tiện từ chối chiếu hoặc tạm giữ trái phép tại sân bay,” ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (TTTTPLĐP).

“Chúng tôi kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc yêu cầu cấp hộ chiếu mới cho ông Vương và cho phép ông đến New York thăm con gái và hơn hết là được hưởng tự do thực sự.”

Cô Danielle Vương cùng chồng luôn sẵn sàng tiếp nhận phỏng vấn: +1 646 257 2115

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ tới Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website:https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/10/158203.html

Đăng ngày 15-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share