Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-7-2016] Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, có 4.892 công dân Trung Quốc bị bắt giữ trong nửa đầu năm 2016 trong cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc lên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nguyên nhân bắt giữ

Từ tháng 1 đến tháng 6, có lần lượt 735, 426, 989, 837, 1.022 và 882 học viên bị bắt giữ mỗi tháng, trung bình 815 học viên bị bắt giữ mỗi tháng.

Trong số các học viên này, có 682 (13,9%) trường hợp bị bắt giữ vì đã đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Các trường hợp còn lại bị báo cáo hoặc bị cảnh sát bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại, hoặc bị cảnh sát theo dõi. Có 54 người không phải là học viên bị bắt giữ trong khi tìm cách giải cứu thân nhân của họ là các học viên Pháp Luân Công.

Tính đến nay, có 1.882 (38,5%) trường hợp đã được trả tự do. Các học viên còn lại đang bị giam giữ ở trại giam, đồn cảnh sát, hoặc trung tâm tẩy não. Có 247 (5%) trường hợp chính thức bị bắt giữ và đang đối mặt với việc bị truy tố.

Ví dụ trường hợp của anh Quốc Gia Dục, một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc bị trường đại học cũ của mình từ chối tiếp nhận hồi tháng 1 năm nay do sức ép của chính quyền lên trường đại học. Vài tháng sau, anh bị bắt giữ và hiện phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Anh đã nhiều lần xin phúc thẩm nhưng không có kết quả. Anh bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 6 và hiện đang đối mặt với cáo buộc hình sự vì sản xuất và phân phát đĩa DVD có chứa thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Học viên khắp Trung Quốc bị bắt giữ

Các vụ bắt giữ rải rác trên hầu hết các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Sơn Đông có số vụ bắt giữ nhiều nhất (968 vụ, 19,8%), tiếp theo là tỉnh Liêu Ninh (574 vụ, 11,7%), tỉnh Hà Bắc (422 vụ, 8,6%), Hắc Long Giang (369 vụ, 7,5%) và tỉnh Cát Lâm (314 vụ, 6,4%)

Các học viên bị bắt giữ gồm giảng viên đại học, sinh viên, bác sỹ, kỹ sư, kế toán viên, và doanh nhân.

7244bccd28b1fd36cdf44fb352f1a126.jpg

Ngược đãi trong cơ sở giam giữ

Nhiều học viên bị đánh đập tàn bạo trong khi bị bắt giữ và cả ở cơ sở giam giữ.

Ngoài việc bị tra tấn về thể xác như đánh đập, treo người, cấm ngủ, siết cổ bằng dây thừng, còng tay, bức thực, còn có trường hợp cảnh sát tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vào học viên, gây ra triệu chứng như teo cơ, mờ mắt, mất trí nhớ, giảm cân.

Ông Trịnh Khai Nguyên, 78 tuổi, giáo viên nghỉ hưu người khu Hợp Xuyên, tỉnh Trùng Khánh, bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 và bị nhân viên Phòng 610 đưa đến Trung tâm Tẩy não Ngũ Tôn.

Khi ông tuyệt thực để phản đối ngược đãi, nhân viên ở đó đã lấy máu và tiêm một số loại thuốc không rõ nguồn gốc quanh vùng gan và lá lách của ông. Ông nhanh chóng bị teo cơ và toàn thân ông đau đớn khôn xiết suốt thời gian dài. Hiện ông đang nằm liệt giường, gầy trơ xương, và chỉ ăn được thức ăn dạng lỏng.

Tệ hơn nữa, nhiều học viên sau khi bị bắt giữ đã tử vong trong vài ngày hoặc thậm chị là vài giờ sau khi bị cảnh sát bức hại tàn bạo.

Các trường hợp tử vong mới nhất đã được xác nhận ngày 2 tháng 6, ông Vương Kết Quý, một bác sỹ y học cổ truyền Trung Quốc, đột ngột tử vong sau năm ngày được đưa đến bệnh viện. Trước đó, ông có vẻ khỏe mạnh khi gọi diện về cho gia đình trong thời gian bị cầm tù hôm 26 tháng 5 năm nay.

Trong khi gia đình ông kiểm tra thi thể ông, họ thấy có nhiều vết bầm tím trên ngực và bên phải cổ ông. Một bác sỹ trả lời rằng đó là do ép ngực khi hồi sức cho ông.

Tống tiền số lượng lớn

Trong khi bắt giữ các học viên, cảnh sát thường lục soát nhà của họ và lấy đi nhiều tài sản giá trị, trong đó có tiền mặt và sổ tiết kiệm. Tiền bị tịch thu hoặc bị cảnh sát tống tiền trong nửa đầu năm 2016 lên tới gần hai triệu nhân dân tệ.

Trong trường hợp của vợ chồng ông Trương Cảnh Toàn và bà Lưu Kim Như ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, cảnh sát đã tịch thu 168.000 nhân dân tệ tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác như máy tính, điện thoại di động, và thậm chí cả xe máy, trong khi bắt giữ họ hôm 16 tháng 6 năm 2016.

Ở Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh, cảnh sát của Phòng 610 đã tống tiền từ 50.000 đến 80.000 nhân dân tệ từ gia đình của các học viên, những người lo sợ rằng người thân của họ có thể bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Người nhà hai học viên Trần Hựu Bân và Vương Bình đều phải trả khoản tiền rất lớn để đổi lấy tự do cho họ.

Các báo cáo trước đây của Minh Huệ:

Báo cáo Minh Huệ: 1.022 người bị bắt giữ trong tháng 5 năm 2016 vì phản đối bức hại Pháp Luân Công, một trường hợp tử vong trong vài giờ đồng hồ bị cảnh sát tạm giam

Báo cáo của Minh Huệ: 1.826 người bị bắt trong tháng 3 và tháng 4 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, 2 người chết tại đồn cảnh sát

424 người bị bắt giữ tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công trong tháng Hai năm 2016

735 học viên Pháp Luân Công bị bắt vào tháng trước Tết Nguyên đán 2016


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/5/158121.html

Đăng ngày 11-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share