Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 2-8-2016] Ngày 30 tháng 7 vừa qua đã diễn ra lễ diễu hành của Pháp Luân Công qua Khu phố Tàu ở Chicago. Cô Alex đến từ Michigan nhận xét: “Hình ảnh tiên nữ múa, hoa sen và âm nhạc truyền thống, tất cả mọi thứ của buổi lễ đều rất tuyệt vời. Rồi sau đó, đột nhiên các hình ảnh về cưỡng bức thu hoạch nội tạng và diệt chủng hàng loạt đập vào mắt chúng tôi. Một sự tương phản quá rõ rệt.”

Cô Alex nói “Một nhóm người ôn hòa như thế này đã và đang bị bức hại. Thật khủng khiếp và vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Việc này hết sức nghiêm trọng”, bạn trai của cô cũng thốt lên rằng: “Lễ diễu hành đã thể hiện sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối.”

Các học viên Pháp Luân Công từ hơn 10 tiểu bang thuộc miền Trung Hoa Kỳ đã tham gia diễu hành. Đoàn diễu hành gồm ba nhóm, đi đầu là biễu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp – Chân-Thiện-Nhẫn”.

Nhóm đầu tiên biểu diễn các tiết mục trống lưng cổ truyền và các điệu múa Trung Hoa truyền thống. Đoàn diễu hành còn có thuyền hoa lớn được trang trí bằng hoa sen, trên đó có các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Nhóm thứ hai phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khoảng hơn chục học viên rước ảnh chân dung của những học viên bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại. Theo sau họ là các biểu ngữ tố cáo tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc do nhà nước bảo hộ.

Nhóm thứ ba hỗ trợ người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và phổ biến thông tin về hàng loạt vụ kiện hình sự quy mô lớn đối với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì những tội ác của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

dd021c01e929159ea6a57042e5407edd.jpg

15303a65acb9bcd0249c9285373939ec.jpg

c835db742e2b263f4e1628cda565e38d.jpg

d94502bc36d53d8d878756da610ab036.jpg

c4883874299732b118d7c8bf951ce783.jpg

90d2bad65c2702f5721802456988cd3f.jpg

6ca9b65966ba3736624fc3afbea5b2b9.jpg

8cb2ad54626657b09c412ed0416aa1c0.jpg

df293ede5f25a7b78296172084c6552c.jpg

d83c21b63dd981e28d07c8198b1d9ea9.jpg

2ec62fd2bc31ac0c90c1230ae1289ab5.jpg

44c54f6817ef4efea0b680220578efa0.jpg

Lễ diễu hành của Pháp Luân Công diễn ra tại Khu phố Tàu Chicago vào ngày 30 tháng 7.

Nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công được phơi bày trong lễ diễu hành.

Ông Brian Hile , một cư dân địa phương, đứng hồi lâu xem lễ diễu hành trên phố Cermark. Ông cho biết: “Tôi không bao giờ nghĩ những điều này lại có thể xảy ra trong thế giới ngày nay. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đàn áp tàn bạo của cộng sản… Tôi mong sẽ có nhiều cuộc diễu hành như thế này nữa để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại .“

630c6d33aace0923c6aa1c4ac2ab2b5d.jpg

2d56238d6377f85d2e526ccfb5ba1211.jpg

7776ffcac82d0af21125ef26c64af0a8.jpg

Các học viên nói cho công chúng về chân tướng Pháp Luân Công.

Nhiều người dân Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Ông Shi, một người nhập cư vào Mỹ cách đây sáu tháng, ngạc nhiên khi chứng kiến lễ diễu hành. Ông cho biết: “Thật là hoành tráng. Bạn không thể thấy một cuộc diễu hành như thế này ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công thật không công bằng, và tôi cảm thấy rất vui khi Pháp Luân Công nói cho công chúng biết về sự bất công này. Tôi sẽ gửi những bức hình chụp ngày hôm nay cho bạn bè và gia đình tôi ở Trung Quốc.”

Một phụ nữ người Trung Quốc cho biết bà tin rằng tất cả thông tin phổ biến trong cuộc diễu hành này hoàn toàn là sự thật: “Tất cả những nạn nhân bị tra tấn cho tới chết đều có tên tuổi rõ ràng, ngày tháng, hình ảnh và những câu chuyện liên quan. Thực sự là chấn động… Mọi điều tôi được nghe ở Trung Quốc đều là dối trá. Nhiều người, trong đó có cả bạn bè của tôi, không có cơ hội được biết sự thật này. Thật đau lòng là người dân Trung Quốc đang sống trong sự lừa dối. Họ không biết rằng họ đã bị lừa.”

Sau sự kiện ở Khu phố Tàu, các học viên đã tổ chức kháng nghị ôn hoà trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông Josh Lav, một quân nhân đã nghỉ hưu, ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ. Ông nói ông rất vui mừng khi có nhiều người có cơ hội biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông cũng học các bài công pháp cùng các học viên ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

759ee1e20f872c4d1f204645c84dc27d.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/2/158081.html

Đăng ngày 10-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share