Bà viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ cùng các học viên Pháp Luân Công khác

[MINH HUỆ 1-8-2016] Hành trình xe hơi (Car Tours) sẽ đi qua hơn 200 thị trấn của Canada với mục tiêu nâng cao nhận thức công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cuộc hành trình này đã khởi động ở Vancouver và Toronto trong tháng này.

Hành trình xe hơi ở miền Tây Canada

2016-7-31-minghui-falun-gong-canada-cartour-04--ss.jpg

Họp báo trước tòa nhà Quốc hội của British Columbia hôm 25 tháng 7

2016-7-31-minghui-falun-gong-canada-cartour-01--ss.jpg

2016-7-31-minghui-falun-gong-canada-cartour-02--ss.jpg

2016-7-31-minghui-falun-gong-canada-cartour-03--ss.jpg

Hành trình xe hơi miền Tây Canada họp báo ở phía trước Tòa thị chính của Vancouver hôm 27 tháng 7

Học viên Pháp Luân Công tham gia hành trình xe hơi này sẽ ghé qua 17 thị trấn ở British Columbia, và kêu gọi các chính trị gia và dân chúng nỗ lực giúp chấm dứt bức hại. Đồng thời, họ cũng sẽ kêu gọi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nêu ra vấn nạn cưỡng bức thu hoạch tạng này trong chuyến công du sắp tới của ông tới Trung Quốc.

Bà Vivian Yu, nhà tổ chức hành trình xe hơi ở British Columbia nói rằng hành trình này sẽ đến thăm truyền thông địa phương, các nhà lập pháp, thư viện công cộng, trường đại học, và bệnh viện. Một trong số những chủ đề mà họ muốn nói với công chúng là chân tướng tội ác mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc.

Cô Kinh Thiên, một trong số những người tham dự, đã từng bị tra tấn 10 năm ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong hành trình này, cô sẽ giảng chân tướng về cuộc bức hại tàn bạo mà bản thân cô đã trải qua.

Hành trình xe hơi miền Đông Canada

Hành trình xe hơi ở miền Đông Canada đã khởi hành từ Toronto trước đó một tuần. Trong ngày đầu tiên, 13 tháng 7 năm 2016, các học viên đã ghé thăm các quan chức chính quyền và các nhà lập pháp ở Waterloo, Cambridge, và Burlington.

Bà Trương Phi Tân, người điều phối hành trình nói rằng các chính trị gia Canada chào đón nồng nhiệt các học viên Pháp Luân Công và lắng nghe lời kêu gọi của họ. Hơn nữa, các học viên cũng nhận được sự ủng hộ to lớn của quảng đại quần chúng địa phương, và thu thập được rất nhiều chữ ký thỉnh nguyện lên án vấn nạn mổ cướp tạng và cuộc bức hại.

Tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống lần đầu tiên bị phơi bày năm 2006 khiến toàn thế giới chấn động. Tháng 7 năm 2006, các học viên Pháp Luân Công Canada đã có cuộc hành trình hơn 20 nghìn dặm bằng xe hơi kêu gọi giúp chấm dứt tội ác này.

Trong 10 năm qua, ngày càng nhiều bằng chứng được tiết lộ, minh chứng cho sự tồn tại của hoạt động mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế đã có một số hành động để giúp đỡ, trong đó có Nghị quyết 343 của Quốc hội Hoa Kỳ, và Tuyên bố của Nghị viện Châu Âu, cả hai đều lên án tội ác này và yêu cầu chấm dứt nó.

Trương Tố, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada nói: “Mục đích của hành trình xe hơi năm nay là để truyền tải nhiều hơn nữa chân tướng cuộc bức hại tới công chúng. Càng nhiều người biết về nó, thì nó sẽ càng sớm chấm dứt. Chúng tôi cũng sẽ kêu gọi sự giúp đỡ để đưa những kẻ sát nhân trong cuộc bức hại ra công lý.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/2/158080.html

Đăng ngày 9-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share