Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2016] Các nhân viên từ Phòng 610 ở Trạm Giang tỉnh Quảng Đông đã mang thông tin tuyên truyền đến một trường trung học cơ sở và bật các video cho giáo viên và học sinh xem.

Tuy nhiên, thay vì [trình chiếu] các chương trình về giáo dục, thì họ lại trình chiếu các video tuyên truyền công kích Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Đồng thời, các tấm áp phích tuyên truyền cỡ lớn được gắn quanh trường. Trưởng Phòng 610 địa phương, Hoàng Tổ Hoa, đã tổ chức các trò chơi cho các em học sinh dựa trên “thông tin” này.

Thủ đoạn kích động thù hận ở các em học sinh gợi nhớ đến những gì đã được thực hiện trong Cách mạng Văn hóa, khi chính quyền cộng sản tổ chức cho các học sinh tấn công giáo viên của họ và những nhà trí thức khác.

Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật do lãnh đạo trung ương của Đảng Cộng sản thành lập nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công. Để thực hiện nhiệm vụ đó, nó đã được trao quyền lực vượt trên cả cảnh sát và các hệ thống tư pháp.

Chuyến thăm này xảy ra ba tuần sau khi bà Vương Đan Tĩnh, một giáo viên tại trường, bị bắt giữ sau khi đưa cho một học sinh thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Sau vụ bắt giữ ngày 21 tháng 4, bà Vương bị giam giữ tại trung tâm cai nghiện ma túy của địa phương, hiện có vai trò làm một trung tâm tẩy não để gây áp lực buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Vì bà đã không chịu từ bỏ, nên Phòng 610 đã hai lần từ chối để con trai bà được thăm bà.

Tháng 7 năm 2013, Hoàng Tổ Hoa đã giam bà Vương một tháng tại một trung tâm tẩy não, sau khi bà nói với các học sinh của mình về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hoàng đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công cùng các vật dụng cá nhân khác của bà.

Bài viết liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trạm Giang tỉnh Quảng Đông bị bức hại

Bốn học viên cao tuổi từ thành phố Sơn Đông tỉnh Quảng Đông và Bắc Kinh bị bức hại đến chết

Cô Dư Mai ở thành phố Trạm Giang tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ; con gái cô phải ở nhà một mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/27/329296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/4/157283.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share