Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-4-2016] Buổi sáng ngày 3 tháng 9 năm 2015, tôi đi ngang qua khu phát triển của thành phố và nhìn thấy một công nhân di trú đang ngồi bên ngoài một cửa hàng bán lẻ, anh tìm việc làm.

Tôi dừng lại trước mặt anh ấy và anh ấy biểu thị rằng tôi nên ngồi xuống. Hai công nhân di trú khác cùng đến gặp chúng tôi. Tôi hỏi họ từ đâu tới và họ nói rằng từ tỉnh Sơn Đông. Tôi nói với họ tôi cũng là người dân ở tỉnh Sơn Đông – vậy là chúng tôi có điểm chung.

Tôi nói với họ rằng tôi biết họ phải làm việc rất vất vả để kiếm sống và các quan chức trong chính quyền Cộng sản tham nhũng như thế nào. Tôi cũng nói về việc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và bây giờ đang bị hơn 166.000 người kiện (số lượng ở thời điểm hiện tại).

Sau đó, tôi nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Sau đó, tôi khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hai công nhân dùng tên thật để thoái Đảng. Tôi quay sang người công nhân còn lại và khuyên rằng anh ấy cũng nên thoái Đảng. Một công nhân đáp: “Không cần nói chuyện với anh ấy đâu, anh ấy bị khiếm thính.”

Tôi nhìn người công nhân khiếm thính, anh ấy dường như rất chăm chú và vui mừng. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh và anh lắng nghe một cách tập trung. Sau một lúc nói chuyện, tôi hỏi tên anh ấy và anh ấy đáp: “Tôi tên là Trương Hữu Quý và tôi là người từ tỉnh Sơn Đông. Tôi nghe được mọi điều chị đã nói với hai người kia. Hãy giúp tôi thoái Đảng.” Hai người đàn ông kia vô cùng kinh ngạc khi nghe những điều anh ấy nói.

Mọi người nói với tôi anh ấy bị khiếm thính, nhưng anh lại có thể nghe được tôi nói. Tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã đưa những người công nhân này đến gặp tôi. Tôi cũng tin tưởng rằng Sư phụ đã giúp người đàn ông khiếm thính kia nghe được cuộc nói chuyện. Tôi chỉ giảng cho họ nghe, nhưng Sư phụ mới thực sự là người đã cứu họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/21/325618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/29/156464.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share