Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hawaii

[MINH HUỆ 07-05-2016] Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Lễ hội Sách và Âm nhạc Hawaii thường niên được tổ chức ở Civic Grounds gần tòa thị chính thành phố Honolulu Hale – trung tâm thành phố lịch sử Honolulu. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này, những tấm áp phích cùng màn biểu diễn các bài công pháp của họ đã thu hút sự chú ý của các du khách đến thăm sự kiện.

Lễ hội này là sự kiện có một không hai ở Hawaii để kỷ niệm và tôn vinh sách và âm nhạc dưới một hình thức nhẹ nhàng, dí dỏm, dễ tiếp cận với mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ và thị hiếu. Nhiều sự kiện khác nhau đã được tổ chức trong hai ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một gian hàng và bày tài liệu thông tin về pháp môn ở trên bàn. Họ cũng dựng các tấm áp phích mang thông tin về lịch sử phổ truyền Pháp Luân Công trên bãi cỏ. Một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công bên cạnh các tấm áp phích. Hoạt động của họ đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều du khách, nhiều người đã dừng lại để xem và tìm hiểu thêm thông tin.

8c4402b055ae1768abf07edf5239715a.jpg

1e97c874e3fd1fc882ff5ef11b682108.jpg

Các du khách xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và đọc các tấm áp phích chứa các thông tin về Pháp Luân Công

Một người đàn ông đi ngang qua cho biết ông cảm nhận được một trường năng lượng đặc biệt quanh khu vực của các học viên. Ông đã dừng chân để tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì và điểm luyện công tập thể gần nhất ở đâu. Ông mong muốn học pháp môn này.

Một vị khách khác đi cùng con gái khoảng 7-8 tuổi đã đọc các tấm áp phích. Bé gái đã bị sốc khi đọc đến bảng tin Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Cha cô bé đã giải thích cho cô bé rằng đó là do chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra. Hồi Cộng sản Ba Lan còn nắm quyền, mẹ của ông ở Ba Lan cũng không được phép đến nhà thờ.

Có một người dẫn chương trình của một đài phát thanh địa phương định phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công. Trước kia, cô đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công tại một điểm thắng cảnh ở Waikiki trước đây. Cô đã trò chuyện với một học viên tại sự kiện và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Các học viên cũng đã gặp khoảng hơn chục người Trung Quốc tại sự kiện. Họ cũng đã nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho các du khách Trung Quốc. 14 du khách đã thoái Đoàn và Đội Thiếu niên Tiền phong ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/7/327707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/8/156578.html

Đăng ngày 17-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share