Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-5-2016 ] Ngày 7 tháng 5 năm 2016, học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada tham dự Lễ diễu hành May Day (Ngày Tháng 5) tại Port Coquitlam.

Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, thuyền hoa sen, và đội biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Lễ diễu hành May Day có lịch sử lâu đời tại Port Coquitlam và là sự kiện lớn của cộng đồng địa phương.

Ông Mayor Greg Moore chụp ảnh cùng nhóm các học viên và cảm ơn sự tham dự của họ.

2016-5-8-minghui-falun-gong-port-coquitlam-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong Lễ diễu hành May Day tại Port Coquitlam vào ngày 7 tháng 5 năm 2016

2016-5-8-minghui-falun-gong-port-coquitlam-02--ss.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong cuộc diễu hành

2016-5-8-minghui-falun-gong-port-coquitlam-03--ss.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong cuộc diễu hành

2016-5-8-minghui-falun-gong-port-coquitlam-04--ss.jpg

Thuyền Pháp Luân Công trong đoàn diễu hành

2016-5-8-minghui-falun-gong-port-coquitlam-05--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên thuyền sen cỡ lớn

2016-5-8-minghui-falun-gong-port-coquitlam-06--ss.jpg

Ông Mayor Greg Moore tại Port Coquitlam chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công biểu diễn trống lưng. Ông cảm ơn các học viên vì đã tham dự Lễ diễu hành May Day

Ông Nasser, một cư dân địa phương có một cửa hàng trang sức và thích chụp ảnh. “Thật tuyệt vời. Tôi đã chụp hơn 200 tấm ảnh về đoàn diễu hành này. Họ thật đẹp. Tôi hy vọng năm nào cũng được nhìn thấy họ,” ông khen ngợi.

2016-5-8-minghui-falun-gong-port-coquitlam-07--ss.jpg

Ông Nasser

Ông Nasser nói ông thích đoàn diễu hành Pháp Luân Công về mọi mặt, kể cả âm nhạc, tiết mục múa, và cách tổ chức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/9/328093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157007.html

Đăng ngày 25-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share