[MINH HUỆ 18-5-2016] Ngày 14 tháng 5 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Queensland, Úc đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17 tại Quảng trường Brisbane. Các học viên phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, giảng chân tướng về Pháp Luân Công, phơi bày và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2016-5-17-minghui-dafaday-queensland-01--ss.jpg

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2016-5-17-minghui-dafaday-queensland-02--ss.jpg

2016-5-17-minghui-dafaday-queensland-03--ss.jpg

Giảng chân tướng Pháp Luân Công

Nhiều người dân Queensland đã dừng chân và ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của họ với kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Nhiều người nói với các học viên rằng họ đã biết đến cuộc bức hại và đã ký tên thỉnh nguyện.

Các học viên chia sẻ trải nghiệm về những thụ ích được hưởng nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Học viên Vlad biết đến Pháp Luân Công 5 năm trước, khi anh đang tìm kiếm một đường lối tu luyện tâm linh.

“Tôi được thụ ích rất nhiều, đặc biệt là những hiểu biết về tâm linh. Tôi vốn đang tìm kiếm những điều chân chính, và tôi minh bạch nhiều đạo lý hơn nữa. Tôi biết đến Pháp Luân Công là thông qua vợ của mình.”

“Cuốn sách gồm các bài giảng của Pháp Luân Công, sách Chuyển Pháp Luân, đã khai mở tâm trí tôi, giúp tôi giác ngộ được nhận thức mới về sinh mệnh và vũ trụ, và giải đáp được những câu hỏi của bản thân. Mọi thứ quanh tôi đều trở nên rõ ràng hơn. Tôi có một thế giới quan mới. Thông qua việc chiểu theo các lời dạy của Pháp Luân Công, tôi đã có cái nhìn rõ ràng hơn về sinh mệnh, và nội tâm ngày càng tường hòa.”

2016-5-18-minghui-dafaday-queensland-09--ss.jpg

Học viên Vlad

2016-5-18-minghui-dafaday-queensland-04--ss.jpg

Bà Amanda, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1999, nói rằng bên cạnh việc được hưởng những lợi ích về sức khỏe, bà cũng có được nội tâm an lạc hơn hơn trong xã hội hiện đại xô bồ này. “Tôi không thể hình dung nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Pháp Luân Công. Pháp Luân Công mang đến cho tôi một cuộc sống tuyệt vời không gì sánh nổi,” bà nói.

2016-5-18-minghui-dafaday-queensland-05--ss.jpg

Bà Grace, vốn có mâu thuẫn với mẹ chồng, nói rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp bà đạt được nội tâm an lạc; mối quan hệ giữa bà và mẹ chồng cũng trở nên hài hòa

2016-5-18-minghui-dafaday-queensland-06--ss.jpg

Ông John Andress bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông nói rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp ông cải biến triệt để mọi khía cạnh của cuộc sống, và ông được thụ ích cả tâm lẫn thân

2016-5-18-minghui-dafaday-queensland-07--ss.jpg

Anh Richard bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1999. Anh nói rằng pháp môn đã cải biến cách nhìn nhận của anh về nhân sinh, thế giới và những gì diễn ra quanh anh. “Thật khó để có thể mô tả hết sự tuyệt vời của Pháp Luân Công bằng ngôn ngữ của nhân loại,” anh nói thêm.

2016-5-18-minghui-dafaday-queensland-08--ss.jpg

Bà Margery, gần 70 tuổi, cũng bắt đầu tu luyện từ năm 1999. “Trong suốt 17 năm qua, tôi chưa bao giờ phải đi khám bác sỹ. Tôi có thể xem nhẹ những khó khăn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày,” bà nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/328919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/20/157078.html

Đăng ngày 25-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share