Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở San Diego và Seattle

[MINH HUỆ 11-5-2016] Ngày 13 tháng 5 đánh dấu 17 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Đây cũng là ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên khắp thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm và cảm kích Sư phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện này. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh các sự kiện kỷ niệm ở San Diego và Seattle.

Lễ kỷ niệm ở San Diego, California

Các học viên Pháp Luân Công ở San Diego, California đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Mira Mesa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào sáng ngày 8 tháng 5 năm 2016.

99713aac9c43b18d9c75ff8813f9eb3e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh tập thể kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở San Diego, California

dce5cad6bfd0724b83ac781fe8390766.jpg

642f28c631a97f5a2e75fab2ac5416a4.jpg

Luyện công tập thể tại Công viên Mira Mesa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên tổ chức luyện công tập thể vào buổi sáng ở công viên. Các học viên đến từ mọi thành phần xã hội, bao gồm kỹ sư và chủ doanh nghiệp và mọi người ở các độ tuổi khác nhau, từ người lớn đến trẻ em.

Sau khi luyện công tập thể, các học viên chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Họ đã cùng nhau hô vang: “Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

Lễ kỷ niệm ở Seattle, Washington

Các học viên ở Seattle, Washington đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Westlake ở trung tâm thành phố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Lý Sư phụ một sinh nhật vui vẻ.

96696f752fdff754eebe970b6db4e0b2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh tập thể chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Công viên Westlake ở Seattle vào ngày 8 tháng 5 năm 2016

Các học viên ở Seattle tổ chức luyện công tập thể và dựng bảng thông tin về Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng chân xem và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công qua các học viên.

bafa70dd1cd8a84e345d029a0116361f.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp số 5 – bài tĩnh công thiền định

1deb7ae89ba36287f36d2e35451566b6.jpg

Một học viên giải thích về Pháp Luân Công cho một người qua đường

b248d13a128bc4b4c90861646dcf7a38.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một phụ nữ hỏi một học viên sau khi đọc một tờ rơi Pháp Luân Công: “Tôi muốn học luyện công. Bạn có ở đây mỗi ngày không?” Cô được cho biết rằng tại Pike Place Market vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật có hướng dẫn luyện công miễn phí. Cô đã vui mừng ghi lại thời gian, và cảm ơn người học viên trước khi rời đi.

Một người Mỹ bản xứ đến từ Arizona đã vui mừng khi nhìn thấy các học viên trong trang phục màu vàng và màu xanh xếp hàng luyện công tập thể. Ông chụp ảnh hết tấm này đến tấm khác. Ông nói ông cảm thấy năng lượng tích cực. Sau khi nghe nói các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị bức hại, thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống, ông nói: “Đó là điều sai trái!” Ông đã không do dự ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.

Một người mẹ và cô con gái đi ngang qua đây đã ghé vào tìm hiểu khi họ nghe một học viên nói: “Xin hãy giúp chấm dứt nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc.” Người con gái cho biết cô đã từng ở Trung Quốc một năm nên biết rất rõ rằng người Trung Quốc không có tự do. Cô đưa ra ví dụ là cả Bắc Kinh mới có một nhà thờ Công giáo, còn linh mục nhà thờ thì do chính quyền cộng sản chỉ định. Hai mẹ con cô trở nên đồng cảm với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/11/328182.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/11/328170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/13/156953.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share