Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ và các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand, Malaysia, và Singapore

[MINH HUỆ 9-5-2016] Ngày 13 tháng 5 năm 2016 đánh dấu 17 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 24 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Ngày này cũng là sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên khắp thế giới năm nào cũng tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền pháp môn. Bài báo này điểm lại các sự kiện diễn ra tại Úc, New Zealand, Malaysia, và Singapore.

Melbourne, Úc: Quan chức chính phủ phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ kỷ niệm tại Quảng trường Thành phố ở Melbourne vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2016. Một số quan chức đắc cử đã phát biểu tại buổi lễ và ca ngợi các học viên vì lòng can đảm không lùi bước trước cuộc bức hại.

b9c852dcd925844fbabdd5cd7e8b6678.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Quảng trường Thành phố Melbourne, Úc ngày 7 tháng 5 năm 2016, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

6feb34452d457694192a089ee679a517.jpg

Đội trống lưng biểu diễn tại Quảng trường Thành phố Melbourne, Úc ngày 7 tháng 5 năm 2016, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

5c8ab53949f7c48478177ab24a0e32ec.jpg

9c26dcd68b1cb687f3e39c9dad5cfd50.jpg

Màn luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công thu hút cư dân và du khách tới xem

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quảng trường Thành phố lúc nào cũng đông người. Các học viên trang trí điểm tổ chức sự kiện bằng một bông sen lớn, bóng bay nhiều màu và những biểu ngữ bắt mắt. Họ biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, các tiết mục múa và tấu nhạc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân.Họ cũng trò chuyện với mọi người để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và kêu gọi ủng hộ để chấm dứt cuộc bức hại này. Người qua đường và du khách đã dừng chân xem các tiết mục và lắng nghe các bài phát biểu. Nhiều người đã ký tên kêu gọi đưa thủ phạm ra công lý.

9ec974ca8d4633db516b0463c21f8627.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại

19b0d0b0ab9526d8902c09d3e65ff31c.jpg

Bà Janet Rice,Thượng Nghị sỹ Liên bang phát biểu tại buổi lễ. Bà nói ai cũng nên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

a80405ef2e5ac4824a12bd05e1c71314.jpg

Ông Bernie Finn,Thượng nghị sỹ Bang Victoria, phát biểu tại buổi lễ. Ông nhấn mạnh rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ tiến hành phải chấm dứt, và rằng mọi người, kể cả người Trung Quốc, phải có quyền cơ bản của con người.

b84c7c02c397a13f7e4accb614f6f2a7.jpg

Ông Gerard Flood, thủ quỹ của Đảng Lao động Dân chủ, cho hay ông rất vui khi được tham dự sự kiện, và còn nói ông ngưỡng mộ nỗ lực của các học viên trong việc giới thiệu Pháp Luân Công ra công chúng.

96e42d2e260947a22930cef0a7d1a03a.jpg

Ông Nguyễn Bôn, chủ tịch Cộng đồng Người Việt bang Victoria, và bạn ông, Bernie Finn, Thượng nghị sỹ Bang Victoria.

Ông Nguyễn Bôn, chủ tịch Cộng đồng Người Việt bang Victoria, phát biểu tại buổi lễ. Ông nói: “Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công kiên định đức tin của mình. Họ không hề sai. Song nhóm người ôn hòa và vô tội này lại bị bức hại tàn bạo. Họ bị tra tấn, thậm chí là bị giết hại. Tôi ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Tôi thật may mắn được tham gia sự kiện này. Tôi kêu gọi công dân Úc hãy lên tiếng yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này.”

9d341b159860dfeb0e6917fb4bae660d.jpg

Tiến sỹ Rachel Carling-Jenkins, Nghị sỹ bang Victoria, gửi thư chúc mừng tới các học viên và cảm ơn họ vì sự đóng góp đáng quý cho cộng đồng bang Victoria.

 

ac88eb8fe7bb41c4907054d6f7ddc708.jpg

Ông Barry Quinn, một thầy giáo dạy nhạc cổ điển nổi tiếng

Ông Barry Quinn, một thầy giáo dạy nhạc cổ điển nổi tiếng, đã 80 tuổi. Khi đang đi dạo ở trung tâm thành phố thì ông gặp buổi lễ của các học viên Pháp Luân Công và rất thích. Ông vui vẻ nói: “Chẳng có nhóm người tu luyện pháp môn cổ xưa nào có những biểu diễn thú vị để phổ biến một điều quý giá như các bạn cả. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Cần phải giúp nhiều người hơn nữa biết đến những giá trị này cũng như cuộc bức hại tại Trung Quốc.”

Nghị sỹ Liên bang tham gia buổi lễ tại Sydney, Úc

Nghị sỹ Liên bang Craig Kelly, một hội viên của Hội những người bạn của Pháp Luân Công trong Quốc hội Úc, đã gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp hồi đầu tháng 5. Ông đã tham dự lễ kỷ niệm tại Công viên Hyde Park ở Sydney hôm 7 tháng 5 năm 2016 và đã chụp ảnh với các học viên.

7a5dfcc599e38d1c4a500eec3e711895.jpg

Nghị sỹ Liên bang Craig Kelly chụp ảnh tập thể cùng các học viên Pháp Luân Công để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Sydney, Úc.

230f5f12401720016899f3ac0cba48c3.jpg

Nghị sỹ Craig Kelly phát biểu.

7357bf79941f31323d8af011f12d3c75.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Craig Kelly.

Ông viết trong thư: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã đóng góp lớn vào sự đa dạng văn hóa và tinh thần cho nước Úc và người Úc. Họ đóng góp tích cực vào việc quảng bá văn hóa hiểu và tôn trọng lẫn nhau cũng như sự đa dạng văn hóa của Úc.”

“Nhiều học viên trên khắp thế giới, dù cho đứng trước cuộc bức hại, vẫn kiên định tu luyện và quyết tâm đứng lên bảo vệ giá trị truyền thống của họ bằng sức mạnh và phẩm giá của mình. Điều đó xứng đáng là động lực cho tất cả chúng ta.”

Ông kết luận: “Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp giá trị, không mệt mỏi của họ đối với cộng đồng. Xin chúc các học viên một buổi lễ thành công và xin ghi nhận những nỗ lực xuất sắc của họ.”

Lễ kỷ niệm tại Auckland, New Zealand

Ngày 7 tháng 5 năm 2016, các học viên tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Aotea Square tại Auckland, New Zealand. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã biểu diễn suốt buổi lễ, thu hút nhiều người qua đường ghé lại xem. Một số học viên phát tài liệu giới thiệu và nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại.

3c22d7c417726b548c7e5b97091f4b63.jpg

Lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Quảng trường Aotea tại Auckland, New Zealand ngày 7 tháng 5 năm 2016

ce80d22af6ff2b133f42963d2c4f8245.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

7c21b961649f639f05f8765253441744.jpg

Tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo

f729d4145338b5a781c7247a55b6d5e2.jpg

Tiết mục múa trống lưng và diễn tấu nhạc

9b105614889e2f5113e73301e7c44a09.jpg

Buổi lễ thu hút nhiều người qua đường dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các quan chức chính phủ, gồm cả Thủ tướng John Key, Phó Thủ tướng Bill English, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dunne, lãnh đạo Đảng Liên minh Maori là Marama Fox và Te Ururoa Flavell, và Louisa Wall, phát ngôn viên của Ủy ban Nhân quyền Đảng Lao động, cùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên.

Một số du khách Trung Quốc đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại sự kiện. Hai nhóm du khách Trung Quốc đi ngang qua điểm tổ chức sự kiện. Một số du khách đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tổng cộng có 19 người Trung Quốc thoái Đảng ngay tại chỗ.

Lễ kỷ niệm tại Malaysia

Các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ diễu hành, luyện công tập thể và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Hôm 2 tháng 5 đã diễn ra một cuộc diễu hành ở Taman Muda Ampang, Selangor, Malaysia.

Đoàn diễu hành khởi hành lúc 12 giờ 15, Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành. Các học viên rước biểu ngữ có nội dung: “24 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp”, “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Thành phần đoàn diễu hành còn có đội múa tiên, đội múa sư tử, đội trống lưng, và đội biểu diễn các bài công pháp. Khán giả xem cuộc diễu hành này dường như rất hài lòng.

6afdf4427fa12aff4788fade9d0e6afc.jpg

8009189f529fab7a1cf6ec0fcd20884f.jpg

86c658a8c6e5377610eea4f5c9158be1.jpg

1001d5c885d2fd3a84dfee26e2b08846.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành ở Taman Muda Ampang, Selangor, Malaysia hôm 2 tháng 5 năm 2016 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông Liang, một cư dân ngoài 70 tuổi, rất hài lòng khi xem diễu hành. Một cư dân cao niên khác là bà Jian đã nhận thức được cuộc bức hại sau khi xem diễu hành; bà còn ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Trung Quốc. Một cư dân khác là ông Vương, cho hay sau khi xem diễu hành: “Các bạn đúng là có ý chí kiên định. Mọi người ai cũng vui. Hôm nay nắng to quá. Thế mà các bạn vẫn cử hành cuộc diễu hành này. Tôi ngưỡng mộ các bạn.”

38b1ec7bbb6989dde21ad659d5d9a470.jpg

Một người qua đường nghe học viên giải thích các vấn đề.

Ngày 8 tháng 5 năm 2016, các học viên đã đến Taman Tasik Titiwangsa, một điểm du lịch nổi tiếng ở Kuala Lumpur, để tổ chức luyện công tập thể. Bộ năm bài công pháp ôn hòa của họ đã thu hút sự chú ý của những người đến công viên. Nhiều người đi ngang qua đã lấy tài liệu giới thiệu để đọc, một số còn học các bài công pháp ngay tại đó. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại.

0509dc2e0578313de0d20e4d67ab092d.jpg

1e2bf3fff6cf52a45b0c92b3ba481093.jpg

5ec355287a4f92ea192c0dc99f77d43e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Taman Tasik Titiwangsa, ở Kuala Lumpur hôm 8 tháng 5 năm 2016

6499b9f7851bc616ff4172a1be8b8404.jpg

Người đi ngang qua đọc thông tin về Pháp Luân Công

Lễ kỷ niệm tại Singapore

Ngày 9 tháng 5 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tổ chức luyện công tập thể, triển lãm ảnh, và biểu diễn nghệ thuật mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Hong Lim ở Singapore. Họ tỏ lòng biết hơn Sư phụ và chúc Ngài sinh nhật vui vẻ.

7a2bbbd5af3ef170e725396f708ef237.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh tập thể tại Công viên Hong Lim ở Singapore mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

a4fe893dd5117754ed515cbc6e5fbafc.jpg

84d084de90675bd089902d3d62aba7c1.jpg

Luyện công tập thể

414875f7d3c44ce9f6451cd4153745f8.jpg

Một người qua đường lắng nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Công

Một nhóm học viên dựng một góc để thu thập chữ ký ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân. Nhiều người qua đường đã dừng chân ký tên thỉnh nguyện nhằm ủng hộ việc đưa Giang ra công lý.

Bà Ceng, một người Trung Quốc tới Singapore để khám bệnh, bắt gặp sự kiện này tại công viên. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại. Bà cho biết đã nghe nói đến Pháp Luân Công tại Trung Quốc nhưng chưa biết gì nhiều. Sau khi nghe giải thích, bà tỏ ra thích thú và mong được đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, trong thời gian ở Singapore.

Anh Raghav, một người mới nhập cư từ Ấn Độ cảm kích khi được tìm hiểu về Pháp Luân Công qua sự kiện này. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện và hy vọng có thể giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng mà ĐCSTQ đang tiến hành.

Anh James, một cư dân, đã ký đơn tố cáo những tội ác của Giang. Anh nói: “Tôi rất đồng cảm với những nạn nhân bị bức hại. Tôi ủng hộ nhân quyền. Cố ý giết người là một tội ác đáng ghê tởm.”

Một du khách người Đan Mạch có tên Collen đã ngồi xem sự kiện. Cô nói: “Tôi ủng hộ bất cứ môn tập luyện nào mang lại sức khỏe.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện và ghi sổ lưu bút: “Tôi ủng hộ hoạt động tự do ngôn luận mang lại sức khỏe và lợi ích cho mọi người.”

Các bài viết tiếng Hán liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/11/328173.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328229.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/11/328174.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328268.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/9/328091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/13/156957.html

Đăng ngày 19-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share