Bài viết của Tha Sơn

[MINH HUỆ 1-4-2016] Các báo cáo gần đây trên trang Minh Huệ tiếng Trung thể hiện dấu hiệu nhiều cán bộ hành pháp Trung Quốc đang thay đổi lập trường đối với Pháp Luân Công và không còn cứng nhắc tuân theo chính sách bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây là một số trường hợp như vậy gần đây.

Tái xét xử các vụ án cũ

Học viên Pháp Luân Công Chu Hướng Dương và Lý San San ở Thiên Tân đã bị Tòa án Nhân dân Khu Đông Ly xét xử và kết án. Luật sư và gia đình họ đã đệ đơn kiện thẩm phán vi phạm các thủ tục pháp lý trong quá trình xét xử. Tòa án đã quyết định mở một phiên xử lại.

Nếu là trước đây, điều này không thể xảy ra. Theo các nhà phân tích, có thể có hai lý do khiến họ phải mở phiên xét xử mới. Thứ nhất, thẩm phán sợ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm thủ tục pháp lý. Thứ hai, những người tham gia vào phiên xét xử ban đầu đang cố gắng chứng tỏ họ tuân thủ pháp luật để có lý do không phải chịu trách nhiệm vì hành vi vi phạm pháp luật trước đây khi cuộc bức hại Pháp Luân Công kết thúc và thủ phạm bị đưa ra công lý.

Viện kiểm sát trả lại những hồ sơ đã tiếp nhận

Các học viên Pháp Luân Công Cao Kiến Bình, Vệ Ninh Cúc và Ngô Kim Lan đã bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa Lợi Thông ở thành phố Ngô Trung, khu tự trị Ninh Hạ bắt giữ vào ngày 10 tháng 11 năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ kẻ phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Hồ sơ của các học viên này đã được chuyển lên Viện Kiểm sát nhưng hai lần bị trả lại Phòng An ninh Nội địa.

Công tố viên: “Tôi hy vọng vụ án sẽ được khoan hồng”

Trường hợp của ông Trương Kim Thăng, một học viên Pháp Luân Công, đã qua phiên xét xử thứ hai tại tòa án huyện Cố Thành, thuộc Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Tội danh áp cho học viên này vẫn là tội danh mặc định là “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”. Luật sư bào chữa đã bác bỏ cáo buộc này và còn chỉ ra rằng ông Trương đã bị cảnh sát tra tấn.

Công tố viên đã lấy đĩa CD Pháp Luân Công mà ông Trương phân phát làm “chứng cứ”. Ông Trương yêu cầu mở đĩa lên tại phiên tòa. Thẩm phán đã đồng ý. Tuy công tố viên không muốn bật đĩa CD lên nhưng phải tuân theo yêu cầu của thẩm phán. Nội dung của đĩa CD bao gồm những bài như “Đưa Giang ra công lý”, “Xét xử Giang Trạch Dân trên toàn cầu”, một lá thư gửi Địch Hồng Quân và một bài viết có tựa đề “Giải thể văn hóa đảng”.

Luật sư của ông Trương lập luận rằng nội dung trong đĩa CD đã chứng minh ông Trương ông phạm bất kỳ tội nào và còn cho thấy sự từ bi của các học viên Pháp Luân Công đối với người dân Trung Quốc.

Khi thẩm phán hỏi công tố viên có muốn bổ sung gì không, công tố viên trả lời: “Không muốn nói thêm gì nữa. Tôi hy vọng vụ án sẽ được khoan hồng.“

Thẩm phán không giữ nguyên phán quyết

Trường hợp bà Thái Tố Bình, học viên Pháp Luân Công, được xử tới lần thứ ba tại Tòa án Khu Công nghiệp Công viên Tô Châu, tỉnh Giang Tô vào ngày 25 tháng 3. Luật sư của bà Thái biện hộ là bà vô tội. Cuối cùng thẩm phán đọc phán quyết công bố bản án 8 tháng tù giam. Sau đó, họ thông báo với chồng bà rằng ông có thể đưa bà về nhà vào ngày 7 tháng 4.

Tòa án từ chối xét xử học viên

Mới đây, một học viên gần đây mới được thả sau khi tòa án địa phương từ chối xét xử bà vì đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lý Mỹ Linh, một học viên Pháp Luân Công của thành phố Hầu Mã, tỉnh Sơn Tây bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, khi đang phân phát tài liệu về cuộc bức hại. Viện Kiểm sát địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 30 tháng 10 và chuyển hồ sơ của bà lên tòa án địa phương.

Tuy nhiên, tòa án đã từ chối truy tố bà Lý. Cục tư pháp địa phương cũng không muốn dính líu tới việc này.

Do đó, cảnh sát không có lựa chọn nào khác nên đành phải ban hành lệnh hồi tố sáu tháng giam bà Lý và thả bà ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/1/326091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/10/156222.html

Đăng ngày 17-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share