Bài viết của Thành Vũ

[MINH HUỆ 12-1-2016] Nhiều báo cáo gần đây đăng trên trang Minh Huệ tiếng Trung đã đã đưa tin nhiều cảnh sát Trung Quốc đã kháng lệnh bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Can đảm giảng chân tướng cho cảnh sát

Ví dụ, một báo cáo với tiêu đề “Trở về nhà sau khi giảng chân tướng ở Đồn Cảnh sát A” đăng ngày 7 tháng 1 năm 2016 để kể về trải nghiệm của một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi. Bà bị bắt vì đã phân phát tờ rơi Pháp Luân Công và bị đưa đến một đồn cảnh sát. Tuy nhiên, bà đã không hề sợ hãi mà giảng chân tướng Pháp Luân Công và khuyên các cảnh sát đó không nên tham gia bức hại, và rằng những việc làm của họ là vi phạm Hiến pháp Trung Quốc. Vài giờ sau, người phụ nữ lớn tuổi này được thả ra.

Hàng chục cảnh sát thoái ĐCSTQ

Một báo cáo khác đăng trên Minh Huệ cùng ngày hôm đó với tiêu đề “Hơn mười cảnh sát xếp hàng chờ thoái Đảng ở một Đồn Cảnh sát.”

Một học viên lớn tuổi đã bị bắt giữ vì phân phát lịch Pháp Luân Công trong một khu chợ nông sản và bị đưa đến một đồn cánh sát. Trong khi cảnh sát nghỉ ăn trưa, học viên đã thuyết phục một nữ cảnh sát thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Khi các cảnh sát khác trở lại sau bữa trưa, bà đã khuyên hơn mười người trong số họ thoái các tổ chức Cộng sản. Cuối cùng cảnh sát còn lái xe đưa bà về nhà.

Không muốn bỏ tù học viên

Một báo cáo đăng ngày 16 tháng 1 với tiêu đề “Cảnh sát từ chối bỏ tù học viên Pháp Luân Công” thuật lại trải nghiệm của năm học viên. Họ phát tặng lịch có thông tin về cuộc bức hại trong một công viên vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, khi đó cảnh sát giao thông đã bắt họ. Các cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ đã từ chối giam giữ họ ở đồn cảnh sát. Các học viên này cũng từng nghe đến sự việc tương tự xảy ra hồi tháng 8 năm ngoái.

trại tạm giam từ chối giam giữ học viên

Một báo cáo tóm lược về các vụ bắt giữ đăng ngày 25 tháng 12 năm 2015 đưa tin nhiều trại tạm giam ở Bắc Kinh từ chối tiếp nhận 47 học viên, với lý do các học viên không qua được vòng khám sức khỏe. Các học viên đều được thả ra.

Bức hại thu hẹp dần

Chính quyền Cộng sản sử dụng lực lượng cảnh sát để thực thi chính sách bức hại. Nếu cảnh sát từ chối bắt các học viên, và các trại giam từ chối tiếp nhận các học viên thì chính quyền này có thể duy trì cuộc bức hại nữa không?

Một số cánh sát đã dùng xe hơi của họ để chở các học viên về nhà.

Trước đây, các trại giam không được phép từ chối tiếp nhận các học viên vì lý do sức khỏe; họ được lệnh là phải tiếp nhận các học viên miễn đó là các học viên còn sống.

Khi ngày càng nhiều người hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và thấy thủ phạm bị thanh trừng từng tên một thì cảnh sát cũng chọn cách tránh xa những thủ phạm đó.

Ngay cả những người vốn không tin rằng những kẻ tham gia bức hại sẽ bị quả báo cũng không muốn bị liệt vào danh sách những kẻ bức hại. Họ sẽ ăn nói sao với gia đình, bạn bè và con em của họ? Lương tri và lý trí của họ nói với họ rằng họ không nên tham gia cuộc bức hại này thêm nữa.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/12/322131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154957.html

Đăng ngày 30-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share