Bài viết của Trương Cần, phóng viên Minh Huệ tại Auckland, New Zealand

[MINH HUỆ 21-3-2016] Ngày 20 tháng 5 năm 2016, học viên Pháp Luân Công tham dự Lễ hội Văn hóa Quốc tế Auckland lần thứ 16 ở vùng núi Roskill. Họ biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trưng biểu ngữ, và giới thiệu các bài công pháp và sách Pháp Luân Công với những người muốn tìm hiểu về môn tu luyện thiền định này.

2016-3-20-minghui-falun-gong-oakland-06--ss.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại lễ hội

Khoảng 55 nhóm văn hóa đã tham dự sự kiện này. Hai du học sinh Michelle đến từ Philippine và Nam đến từ Việt Nam, đã rất mong muốn được học môn tu luyện thiền định này.

Chỉ đạo tinh thần

“Dường như ai ai cũng đều tất bật. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giữ cho tâm và thân mình được cân bằng, mà Pháp Luân Công có thể giúp chúng ta đạt được điều đó,” Nam nói. Cô nói rằng cô rất tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và rằng nguyên lý này thực sự quan trọng đối với bất kỳ ai.

Cô Michelle nói cô cũng cảm thấy như vậy. Sau khi cùng với Nam học bài công pháp số một, Michelle dự định sẽ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và sẽ tham gia luyện công tập thể ở gần Auckland vào các ngày Thứ Bảy.

2016-3-20-minghui-falun-gong-oakland-03--ss.jpg

Học viên Judy hướng dẫn Michelle và Nam học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Ông Michael Eric, một kỹ sư nghỉ hưu vốn rất hứng thú với thiền định, trước đó ông đã từng biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Qua tìm hiểu trên internet, ông biết rằng Pháp Luân Công là một trong những phương pháp tu luyện Phật gia.

“Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công có thể chỉ đạo tinh thần cho chúng ta. Hơn hết, những gì Phật gia giảng không chỉ là một chủng tín ngưỡng, mà nó còn giảng phương thức và lý niệm làm người,” Michael nói.

“Ai cũng phải có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng và cách sống của mình”

Ông Thomas Rooney là một tài xế taxi đã nghỉ hưu. Mặc dù đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến khí công nhưng ông đã biết đến Thái Cực Quyền, đồng thời cũng rất hiếu kỳ về văn hóa Trung Hoa.

Ông nói: “Theo tôi biết thì Pháp Luân Công là một hệ thống tu luyện cổ xưa. Các động tác luyện công của Pháp Luân Công hết sức đẹp mắt và nhẹ nhàng. Tôi muốn tìm hiểu nó nhiều hơn nữa.”

Ông Thomas cho rằng việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công là sai trái, “Ai cũng phải có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng và cách sống của mình.”

2016-3-20-minghui-falun-gong-oakland-05--ss.jpg

Nhiều người tham dự lễ hội ngỏ ý muốn học Pháp Luân Công.

Ông Peter Dijkastra, tầm 80 tuổi, người gốc Hà Lan, nhập cư vào New Zealand cách đây sáu năm. Ông nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và rằng việc người tu luyện kiên định vào đức tin của mình là điều phi thường trọng yếu.

Nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nói: “Nếu không có Đảng Cộng sản, thì Trung Quốc có thể trở thành một cường quốc và tốt đẹp hơn nhiều.”

Sống ở gần sân bay, ông Dijkastra cho biết ông thường gặp các du khách Trung Quốc, họ thường tản bộ và chụp ảnh quanh đó. “Tôi hy vọng có thể treo một tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ ở trước sân nhà mình để du khách Trung Quốc có thể nhìn thấy cũng như chụp hình nó và biết đến điều mà họ không thể tiếp cận đến được khi ở Trung Quốc.“


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/21/325636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/23/156013.html

Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share