Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-3-2016] Học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa tham dự Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên vào ngày 13 tháng 3 năm 2016 ở Vancouver, Canada. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của các học viên đã tham gia buổi lễ kỷ niệm cộng đồng này, cùng với các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên thuyền hoa.

2016-3-16-minghui-vancouver-stpatrick-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Vancouver

Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ rất ấn tượng bởi năng lượng tích cực và tươi vui mà các học viên thể hiện. Anh Bob, một người thích xem các học viên biểu diễn tại sự kiện này trong vài năm qua, đã tán thưởng màn biểu diễn của họ: “Tôi luôn thấy hân hoan mỗi khi xem họ biểu diễn. Họ mang đến cho chúng tôi một thứ âm nhạc kỳ diệu. Đây là một đoàn thể xuất sắc, và đây chính một gia vị tuyệt vời cho sự kiện.”

Ông Lý, một người Trung Quốc mới nhập cư vào Canada sáu tháng trước, nói rằng ông thấy màn trình diễn của các học viên thật xuất sắc. “Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một đoàn diễu hành nào như vậy, nó giúp tinh thần của chúng ta khởi lên và khiến chúng ta cảm thấy thật tốt lành. Tôi luôn cảm phục những ai luôn tuân thủ theo nguyên tắc của họ.”

Khoảnh khắc kỳ diệu

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trên 100 quốc gia trân quý. Tuy nhiên, môn tu luyện thiền định ôn hòa này lại bị chính quyền Cộng sản đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc kể từ năm 1999.

Cô Petricia Hillary đến xem lễ diễu hành cùng gia đình. Cô vẫy tay chào các học viên và nói rằng đây là một khoảnh khắc tuyệt vời với cô. Cô nói: “Tôi là người Ireland, tôi yêu Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick,” và rằng buổi lễ mở rộng vượt ra ngoài cộng đồng người Ireland và thu hút người dân đến từ nhiều tộc duệ khác nhau.

2016-3-16-minghui-vancouver-stpatrick-04--ss.jpg

Đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi rất thích những màn biểu diễn này, đặc biệt là Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng,” cô nói thêm, “Chúng tôi rất hạnh phúc bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang văn hóa Trung Quốc truyền thống đến với chúng tôi.”

Anh Jack đến từ Montreal nói rằng anh và bạn gái đã xem Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở nhiều thành phố. “Chúng tôi chỉ vừa đến đây sáng nay. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp mang đến những màu sắc tươi vui. Đây là một món quà thật tuyệt vời chào đón chúng tôi,” anh chia sẻ. Anh nói rằng đoàn Pháp Luân Đại Pháp là phi thường đặc biệt bởi anh cảm thấy sự ấm áp và hy vọng qua màn biểu diễn của họ.

Tường hòa và hạnh phúc

Đến từ Trung Quốc Đại lục, ông Lý nói rằng khi còn ở Trung Quốc, ông đã quá quen thuộc với tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc. “Nhưng một màn biểu diễn tuyệt vời như thế này đã đủ để thấy những lời tuyên truyền chính quyền Trung Quốc là dối trá,” ông nói.

Ông Lý quan sát thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người Trung Quốc duy nhất tham gia sự kiện này. “Các học viên đã phải chịu đựng nhiều khổ nạn ở Trung Quốc, nhưng họ vẫn kiên định với đức tin của mình. Tôi có thể nhìn thấy sự tường hòa và hạnh phúc trên khuôn mặt của họ, điều này rất trọng yếu cho xã hội của chúng ta,” ông nói.

2016-3-16-minghui-vancouver-stpatrick-03--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/17/325463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/18/155953.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share