Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2015] Tâm chấp trước là những chủng tâm mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải buông bỏ, đó có thể là chấp trước vào tình, đồ ăn, ham muốn, tật đố hay bất cứ chủng tâm chấp trước nào khác.

Chấp trước vào đồ ăn

Sư phụ giảng:

“Để lấp cho đầy bao tử, ông kiếm được gì liền ăn nấy, chỉ cần nạp đầy bao tử là được rồi; không có chấp trước vào bất kể đồ ăn nào, thì không sao cả.” (Chuyển Pháp Luân)

Mục đích của ăn chỉ là để duy trì sự sống của chúng ta. Đó chính là dục vọng và tâm chấp trước nếu chúng ta coi bản thân việc đó như một sự hưởng thụ.

Dục vọng

Sư phụ giảng:

“Trong xã hội người thường có sinh hoạt vợ chồng, có như thế mới sinh sôi nảy nở đời sau nơi xã hội nhân loại.” (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Đối với một người tu luyện thì mục đích chính của sinh hoạt vợ chồng chính là để duy trì nòi giống. Nếu không thì đó chính là dục vọng và tâm chấp trước.

Tâm tật đố

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ này của chúng ta còn một [Pháp] lý, gọi là ‘bất thất bất đắc, đắc tựu đắc thất’“(Chuyển Pháp Luân)

Nếu không có khổ đau thì sẽ không đắc được. Một người sẽ mất đi một lượng đức tương xứng nếu người đó đắc được thứ không thuộc về mình. Nguyên lý vũ trụ sẽ cân bằng mọi thứ, vậy sao phải tật đố với những người khác để làm gì?

Tâm hiển thị

Sư phụ giảng:

”[Là] Chính Pháp cần [và] khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó, vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì. Có học viên muốn bảo tôi coi xem bản sự của anh ta, kỳ thực tôi nghĩ, ấy đều là tôi cấp cho, không cần xem.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần hỏi đáp))

Đối với những người tu luyện Đại Pháp, tất cả những khả năng hay năng lực đặc biệt mà chúng ta có là do Sư phụ cấp cho. Mục đích chính là để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên giữ một tâm thái khiêm nhường và biết ơn đối với Sư phụ và Đại Pháp. Làm sao chúng ta lại có thể hiển thị năng lực do chính Sư phụ và Đại Pháp ban cho chúng ta?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/20/320696.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/11/154762.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share