Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2015] Năm công dân huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc, gần đây đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Cả năm người đã đồng thời kháng án.

Ông Hồ Bảo Nhật, cô Hồ Quan Hà (không phải người thân), và bà Lý Diễm Hòa đã bị kết án mỗi người bốn năm tù giam; bà Vương Tế Mĩ bị kết án hai năm tù giam, và ông Ngải Liên Phương một năm tù giam.

Họ đã bị bắt giữ ngày 7 tháng 7 năm 2015 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hai người đàn ông bị giam giữ tại trại tạm giam Nhạc Dương, và ba người phụ nữ thì bị giam giữ tại trại tạm giam Vân Tây ở thành phố Nhạc Dương. Tất cả họ đều bị từ chối không cho gia đình thăm viếng.

Vụ bắt giữ mới nhất không phải là lần đầu tiên đối với ông Hồ, bà Lý hay cô Hồ, tất cả họ đều đã từng bị bắt giữ cùng nhau hoặc riêng rẽ trước đây. Bà Vương và ông Ngải chưa từng bị bắt giữ trước đây vẫn bị giữ lại để điều tra.

Ông Hồ Bảo Nhật

Ông Hồ Bảo Nhật, 66 tuổi, chủ một cửa hàng, từng bị bắt giữ hai lần và bị lục soát nhà. Ông từng bị giam giữ 15 ngày vào năm 2001 và 10 ngày vào năm 2007. Công việc kinh doanh của ông đã bị thiệt hại trong lúc ông vắng mặt. Ông bị ép làm công việc lao động chân tay [trong khi bị giam giữ] để chi trả chi phí ăn uống cho bản thân.

Bà Lý Diễm Hòa

Bà Lý Diễm Hòa, 52 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2012 vì nói cho mọi người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị giam trong hai tuần và buộc phải trả 2.100 nhân dân tệ tiền thức ăn.

Cô Hồ Quan Hà

Cô Hồ Quan Hà, 36 tuổi bị bắt giữ vào năm 2001 vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Cô bị sốc điện bằng dùi cui điện ở trên mặt và sau lưng khiến cô gần như ngất xỉu. Cô bị bức thực bằng một dung dịch không rõ [nguồn gốc] khiến cô nôn ra máu. Cô được hộ tống về nhà và bị giam giữ tại trung tâm cai nghiện huyện Thông Thành hơn bốn tháng. Cô đã bị tra tấn trên giường chết và bị cùm. Sau đó, cô phải chịu đựng một năm lao động cưỡng bức.

Chồng cô, anh Ngô Chí Mẫn, cũng là một học viên, đã bị đưa đến trại tạm giam huyện Thông Thành trước khi con của họ ra đời. Họ đã bị phạt 3.000 nhân dân tệ và bị tịch thu điện thoại và xe máy, tổng cộng tài sản bị mất lên đến 10.000 nhân dân tệ.

Danh sách những người liên quan đến việc bức hại năm học viên này:

Dương Thủy Bình (杨水平), giám đốc tòa án huyện Nhạc Dương: +86-730-7668569

Chu Vượng Hưng (周旺兴), nhân viên tòa án quận Nhạc Dương: +86-730-7668800

Đoàn Đức Bình (段德平), luật sư của Viện kiểm sát Nhạc Dương: +86-13762001888 (di động), +86-730-7620188 (văn phòng)

Quách Thắng Cường (郭胜强), giám đốc Phòng 610 huyện Nhạc Dương: 86-13907403138 (di động), +86-730-7639976 (văn phòng), +86-730-7666825 (văn phòng)

Bài viết liên quan: Gia đình các học viên bị tước quyền thăm viếng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154117.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share