Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 15-12-2015] Phiên xét xử bốn người dân tại thành phố Chu Châu (株洲) vào Ngày Nhân quyền đã nhanh chóng bị hoãn sau khi luật sư của họ phản đối cơ quan tư pháp Chu Châu vi phạm nhân quyền của thân chủ của ông.

Bốn bị cáo bị xét xử vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Khi họ nói với luật sư của họ rằng họ đã bị đưa tới tòa án mà không có thông báo trước, các luật sư đã lập tức phản đối thẩm phán. Theo luật pháp, tòa án phải thông báo trước cho bị cáo về việc mời họ hầu tòa.

Các luật sư còn yêu cầu phản đối công tố viên công, người đã ra quyết định bác đơn của bốn học viên vào ngày 2 tháng 9 năm nay, nhưng đã đảo ngược yêu cầu ngay ngày hôm sau mà không có bất kỳ lời giải thích hợp lệ nào. Với quyết định “phê chuẩn lệnh bắt giữ” mới của công tố viên, các bị cáo bị chuyển qua Viện Kiểm sát để tiến tới xét xử tại tòa vào tháng 12.

Một viên chức nói với các luật sư sau khi công tố viên lật lại rằng Viện Kiểm sát chịu áp lực từ cấp cao hơn nên đã đảo ngược quyết định, và rằng hệ thống tư pháp chỉ là “con rối”.

Thẩm phán đã không bác bỏ công tố viên như được yêu cầu, nhưng ông đã hoãn phiên tòa ngay sau khi luật sư phản đối tòa án vi phạm thủ tục pháp lý và nhân quyền đối với thân chủ của mình.

Bốn học viên Pháp Luân Công đều đã vào độ tuổi 60, trông thật tiêu điều trong phiên điều trần. Bà Lưu Bạch Anh (刘白英) và bà Tằng Tích Ngân (曾锡银) không có áo khoác mùa đông khi họ được đưa vào phòng xử án.

Khi bị giam giữ, sức khỏe bà Lưu Phương Lương (刘芳香) đã suy giảm, nhưng lời thỉnh cầu của con trai bà xin cho bà được tạm tha để điều trị y tế đã bị từ chối.

Ông Quách Văn Tân (郭文新) đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ số 2 Chu Châu, trong khi ba người phụ nữ đang bị giữ tại Trung tâm Giam giữ số 1 Chu Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/15/320466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/24/154214.html

Đăng ngày 03-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share