Bài viết của các học viên Pháp Luân Công Thụy Điển

[MINH HUỆ 21-12-2015] Trong vòng chưa đầy bốn giờ đồng hồ, đã có đến 95 người dân ở Linköping – thành phố lớn thứ năm của Thụy Điển ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra trước công lý vì những tội ác mà ông ta đã gây ra trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra hôm 21 tháng 11 năm 2015 ở khu vực Lilla Torget sầm uất (Quảng trường Small) đã thu hút được sự chú ý của hàng trăm khách bộ hành đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh và tận hưởng ánh nắng vào ngày thứ Bảy lạnh giá.

c5f0548869dee05f5a6d3aa08fb4f7c3.jpg

Nhiều người đã dừng lại để đọc các thông tin về pháp môn và ủng hộ nỗ lực của các học viên ở Linköping, Thụy Điển ngày 21 tháng 11 năm 2015

Khách bộ hành đã hiểu rằng ký tên thỉnh nguyện là một phần trong chiến dịch quốc tế của các học viên Pháp Luân Công nhằm kêu gọi Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân – Cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ ra trước công lý vì ông ta đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công – một pháp môn thiền định ôn hòa vào năm 1999 ở Trung Quốc.

76cd72b244bda64897b394800c92f157.jpg

Cuộc bức hại này đã được vô số chuyên gia tư pháp mô tả là một thảm họa nhân quyền lớn nhất của thế kỷ 21.

Vì lý do khởi xướng cuộc bức hại, Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho tội ác diệt chủng và tội chống lại nhân loại, trong đó bao gồm tùy tiện bắt giữ, tra tấn, hãm hiếp, xâm hại tình dục, tham nhũng, bỏ tù, và mổ cướp nội tạng sống từ hàng triệu người dân ôn hòa sống tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vốn là pháp lý cốt lõi của Pháp Luân Công.

39a1092259979e88a284ef3e62460bed.jpg

Người dân đã dừng lại để tìm hiểu thêm và ủng hộ nỗ lực đưa Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ ra trước công lý

ddd3e43113ad121e70f26fcacabe41be.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tọa thiền tại sự kiện nhằm nói cho công chúng biết về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý

Vốn là Nguyên Tổng bí thư ĐCSTQ và Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Giang Trạch Dân đã vi phạm các quy định trong Hiến pháp Trung Quốc, Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt tội ác diệt chủng, và Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác, đã được phê chuẩn và có hiệu lực tại Trung Quốc.

Tính đến tháng 9 năm 2015, đã có hơn 180.000 học viên Pháp Luân Công cùng các thành viên trong gia đình của họ đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân tại các tòa án ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154183.html

Đăng ngày 26-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share