Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 21-12-2015] Khách du lịch thường muốn xem những điều kỳ thú. Du khách từ Trung Quốc đến tham quan Công viên Quốc gia Taroko ở phía đông Đài Loan mong chờ được đến Đường hầm Chín Ngả, điện Trường Xuân, và những địa điểm tham quan khác. Trong khi thưởng ngoạn những cảnh quan độc đáo, họ thường bắt gặp những khung cảnh hiền hòa khó có thể thấy ở Trung quốc Đại Lục – đó là hình ảnh các học viên Pháp Luân Công tọa thiền hay luyện các bài công pháp.

bc1879e0e1ab68e912a12747f1ac2875.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện các bài công Pháp tại Công viên Quốc gia Taroko ngày 20 tháng 12 năm 2015

Bắt nguồn từ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, những bài tập nhẹ nhàng này cũng từng xuất hiện tại hầu hết các công viên ở Trung Quốc cho đến khi Pháp Luân Công bị Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cấm vào tháng 7 năm 1999.

Khi phát động chiến dịch đàn áp và tuyên truyền thù hận trên toàn quốc một cách có hệ thống, Giang đã khiến một số lượng lớn người dân Trung Quốc phản đối Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên Pháp Luân Công tình nguyện ở các điểm du lịch đã nỗ lực mang lại cơ hội cho du khách Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công là gì và cuộc bức hại kéo dài 16 năm đã tác động như thế nào đến cuộc sống, gia đình và công việc của hàng chục triệu học viên.

2015-12-20-minghui-taiwan-taroko_national_park-02--ss.jpg

Du khách Trung Quốc quan sát các học viên luyện các bài công pháp và chụp ảnh.

Sau khi tìm hiểu về những vụ thảm sát mà ĐCSTQ đã thực hiện trong những chiến dịch chính trị khác nhau của nó và việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công mà nó duy trì cho đến ngày hôm nay, một số du khách đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một du khách nói rằng nhiều người ở Trung Quốc biết về tội ác của Giang. “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về Pháp Luân Công trong chuyến đi này”, ông nói, “và tôi nhận ra rằng những gì tôi nghĩ và biết về Pháp Luân Công đều là sai lầm”.

“Vâng, tôi ủng hộ việc các bạn kiện Giang,” ông nói thêm, đề cập đến phong trào khởi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc về việc phát động và chỉ đạo chiến dịch bạo lực đối với Pháp Luân Công. Từ tháng 5 năm 2015, đã có trên 200.000 đơn kiện Giang được đệ lên Tòa án Tối cao của Trung Quốc.

2015-12-20-minghui-taiwan-taroko_national_park-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với du khách về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/21/320747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/22/154190.html

Đăng ngày 27-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share