[MINH HUỆ 27-12-2015] Để cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Công tại Bình Đông, Đài Loan đã tề tựu tại thành cổ Hằng Xuân vào ngày 20 tháng 12, cùng học Pháp và diễn luyện các bài công Pháp và chân thành gửi lời chúc năm mới an lành tới Sư phụ, cảm tạ Sư ân!

a1f120f92e91209205a289fa6c0899d4.jpg
Các học viên tại Bình Đông gửi những lời chúc mừng năm mới tới Nhà sáng lập Pháp Luân Công – Sư phụ Lý Hồng Chí

Thành cổ là điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều du khách từ Trung Quốc Đại lục. Các học viên thường tới đây nói với các du khách đến từ Trung Quốc Đại ục về những lợi ích họ được hưởng nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Đối với nhiều người Trung Quốc, đây là lần đầu tiên họ có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công từ chính những người thực sự tu luyện pháp môn này, bởi vì bất kỳ thông tin nào ngoài các tuyên truyền cực đoan của nhà nước đều bị kiểm duyệt chặt chẽ tại nước họ.

Học viên Trần Yến Đình đã chia sẻ, trước đây cô mắc chứng khô mắt nghiêm trọng, hạ huyết áp và thiếu máu. Cô còn phải trải qua năm lần phẫu thuật do các căn bệnh khác. Thái cực quyền và các môn khí công khác cũng không giúp được cô, cho tới một ngày chị gái cô giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Sau ba tháng tu luyện, cô Trần phát hiện vấn đề khô mắt cô phải chịu đựng 20 năm đã biến mất. Các bệnh khác cũng dần dần khỏi.

Cô Trần kể với một du khách rằng trước đây cô là người hay xấu hổ, thiếu tự tin nhưng giờ đây cô luôn vui vẻ và hòa đồng. “Tu luyện Pháp Luân Công thật tuyệt vời,” cô cười và nói.

Ông Trần Diệu Hoàng, 66 tuổi đã bị dị ứng gần như suốt cả đời, không cách nào có thể chữa trị được. Khi ông 61 tuổi, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng mẹ và không lâu sau đó, bệnh dị ứng của ông đã biến mất. Ông biết rằng tu luyện Pháp Luân Công liên tục tịnh hóa thân thể mình, điều này khích lệ ông tu luyện tinh tấn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ tới từ Trung Quốc Đại lục đã vui mừng khi gặp các học viên Pháp Luân Công tại thành cổ Hằng Xuân. “Các bạn trông thật an hòa! Tôi hoàn toàn tin những gì các bạn nói với tôi – Pháp Luân Đại Pháp hảo,” cô nói. Sau đó cô chia sẻ: “Thực ra, tôi đang bắt đầu tự mình tu luyện Pháp Luân Công, và tôi nói với bạn bè của mình đừng tin những tuyên truyền của chính phủ.”

Trong vòng một ngày, nhiều du khách Trung Quốc đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công khởi kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân vì đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công suốt 16 năm tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/27/321197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/28/154262.html

Đăng ngày 31-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share