[MINH HUỆ 11-11-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Bavaria, Đức, đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký tại một cửa hàng nông sản ở trung tâm Cham vào dịp cuối tuần đầu tháng 11. Mục đích [sự kiện] nhằm thu hút sự chú ý tới làn sóng khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân gần đây vì vai trò của ông ta trong việc tiến hành và chỉ huy cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi một tờ báo địa phương đăng tải thông báo về chiến dịch thu thập chữ ký, nhiều cư dân đã ra ngoài để biểu đạt sự ủng hộ của họ. Trong số những người ủng hộ có Karin Bucher, thị trưởng của Cham.

Nhiều người chia sẻ với các học viên rằng họ đã nghe nói đến cuộc bức hại và những vụ kiện trên các phương tiện truyền thông dòng chính và họ rất vui khi có cơ hội ký tên thỉnh nguyện. Một số người đã từng ký một đơn thỉnh nguyện khác vài năm trước đây để tố cáo vấn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác do nhà nước hậu thuẫn.

“Thật là buồn vì cuộc bức hại vẫn đang tiếp tục,” một người đàn ông trẻ nói với cô bạn gái của anh. Anh ấy từ lâu đã ủng hộ Pháp Luân Công, và anh cũng khuyến khích bạn gái mình ký đơn thỉnh nguyện.

Một quý ông lúc đầu không muốn ký đơn thỉnh nguyện, nhưng sau đó, ông đã cảm động trước sự ôn hoà của các bài công pháp của các học viên và đã vui vẻ ghi tên mình.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/11/319001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/16/153691.html

Đăng ngày 30-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share