[MINH HUỆ 13-8-2105] Các học viên Pháp Luân Công đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía dân chúng, sau nhiều năm kiên trì giảng chân tướng cho người dân ở cả trong lẫn ngoài Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Những người dân Trung Quốc dũng cảm đã lên tiếng ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

“Các bạn đang thật sự vì dân mà trừ hại ”

Một học viên nói với chủ một cửa hàng thuốc lá rằng hàng ngàn học viên đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, trong đó có cả anh. Anh tham gia vào làn sóng khởi kiện và đã nộp đơn kiện của mình lên Tòa án Nhân dân Tối cao. Anh chắc rằng đơn kiện của mình đã được chuyển tới nơi khi anh nhận được giấy biên nhận của tòa án.

Đầu tiên, chủ cửa hàng im lặng sau đó cảm thán nói: “Các bạn đang thực sự vì dân mà trừ hại, Giang không làm được điều gì tốt cho đất nước.Thay vào đó, ông ta phải chịu trách nhiệm vì đã dung túng cho một đám quan chức Trung Quốc hủ bại tham nhũng. Ông ta nên bị bắt giữ từ lâu rồi mới phải!”

Những lời của ông cho thấy rằng người dân cũng hiểu được vụ kiện không chỉ giải quyết những thiệt hại đã gây ra cho các học viên, mà còn sẽ mang lại công lý cho tất cả người dân Trung Quốc.

Những chữ “kính trọng Pháp Luân Công” được viết trên tiền giấy

2015-8-9-mh-shandong-zhibi--ss.jpg

Một thông điệp bằng chữ Trung Quốc được ghi trên tờ một nhân dân tệ

Hình ảnh một tờ tiền một nhân dân tệ chứa thông điệp ủng hộ Pháp Luân Công được gửi đến trang web Minh Huệ có nội dung: “Tôi kính trọng Pháp Luân Công nhất, vì họ không bao giờ chịu khuất phục trước sự đàn áp”.

Nhiều người công khai ký tên kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công

2015-8-9-mh-signature-hebei-huaian-1--ss.jpg

2015-8-9-mh-signature-hebei-huaian-2--ss.jpg

966 người dân ở huyện Hoài An, tỉnh Hà Bắc ký tên kiến nghị nhằm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng

Nhiều người Trung Quốc đã không còn tin vào phương tiện truyền thông của ĐCSTQ, mà tin vào những gì nghe được từ các học viên. Họ đã công khai ký tên vào các bản kiến ​​nghị, bao gồm bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên.

Mặc áo thun in chữ Chân – Thiện – Nhẫn

Một học viên và một thanh niên ở tỉnh Hà Bắc đang nói chuyện về các xu hướng mới nhất trong dân chúng Trung Quốc hiện nay.

Người thanh niên nói rằng Giang là nhà lãnh đạo cộng sản tham nhũng nhất và ông ta đáng bị bỏ tù. Anh cũng đề nghị các học viên phân phát áo thun quảng bá thay vì phát đĩa DVD.

Người học viên hỏi nếu có một chiếc áo thun với chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được in trên đó thì anh có dám mặc nó ở nơi công cộng không.

Người thanh niên lắc đầu và nói: “Nếu những chữ Chân – Thiện – Nhẫn được in trên đó, thì chúng tôi có thể mặc ở nơi công cộng. Tôi chắc rằng nó sẽ rất phổ biến và mọi người đều muốn có một cái.”

“Mọi người đều biết là ba chữ đó đại diện cho Pháp Luân Công, và giá sẽ không đắt nếu như đặt hàng với số lượng lớn,” anh nói.

Tiền giấy mang thông điệp thoái Đảng Cộng sản

Một học viên đang trả tiền mua hàng tại một cửa hàng ngũ cốc bằng những đồng tiền giấy có chứa thông điệp Pháp Luân Công. Chủ cửa hàng đã thoái ĐCSTQ. Trong khi họ đang đếm tiền, một phụ nữ trung niên bước vào cửa hàng. Cô phát hiện thấy trên tờ tiền có viết gì đó và xin mượn một tờ. Sau khi cẩn thận đọc những chữ được viết trên đó, cô đã quyết định thoái ĐCSTQ.

Sau đó, cô đưa cho người học viên một tệ và yêu cầu đổi lấy tờ tiền có thông điệp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/13/313991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/28/152282.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share