Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2015] Sau khi đọc “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân” của Ban biên tập Minh Huệ, tôi có những suy nghĩ sau:

1. Chúng ta luôn nên nhớ đến lời dạy của Sư phụ trong bài “Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’?”:

“Ý kiến của chư vị xem ra dù tốt đến đâu, cũng chỉ là ở tầng ấy, ở điểm ấy, ở việc ấy mà so xét thôi, chư vị lẽ nào biết được việc mà Sư phụ muốn làm có tác dụng gì ở vô lượng vô kể tầng thứ của thiên thể to lớn này?”(Thế nào là ‘trợ Sư Chính Pháp’?Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chúng ta nên viên dung vô điều kiện yêu cầu của Sư phụ. Chúng ta không nên suy đoán và nuôi dưỡng nhân tâm của mình.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Phải rồi, nên khởi kiện nó, toàn nhân loại đều nên khởi kiện nó.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015)

Do đó, chúng ta nên kiện Giang Trạch Dân. Đừng dùng nhân tâm suy đoán, ví như về cục diện chính trị của Trung Quốc, hoặc giả như cuộc đàn áp có thể kết thúc như thế nào. Chúng ta không nên trông chờ vào những điều này.

Tôi tin rằng chúng ta nên kiện Giang Trạch Dân đơn giản vì ông ta nên bị kiện. Một vài đồng tu nghĩ: “Với số lượng lớn người kiện Giang Trạch Dân, lãnh đạo hiện thời của Trung Quốc sẽ bắt giữ ông ta và trả lại danh dự cho Pháp Luân Công.” Tôi tin rằng suy nghĩ như vậy là sai.

Sư phụ viết dưới thông tri: “Hy vọng mọi người sẽ làm theo.” Vậy nên, chúng ta chỉ nên chiểu theo thông tri mà không nên do dự hay có nhân tâm. Có nội hàm vô biên trong những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.

2. Học viên nên hướng nội nếu có bất kỳ tư tưởng nào khác sau khi đọc thông tri. Ví dụ, một số học viên mà đã điền thông tin cá nhân thật của họ vào các mẫu tố cáo có một chút lo lắng sau khi đọc thông tri. Tôi tin rằng họ nên suy nghĩ liệu họ có thực hiện [khởi kiện] theo nhân tâm hay không. Họ có cảm thấy rằng họ cần tham gia để không bị bỏ lại phía sau hay không?

3. Đối với các học viên mà có lẽ việc lộ danh tính là không cần thiết, họ có cảm thấy bất bình với Minh Huệ vì không đăng thông tri sớm hơn hay không?” Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên mà thông tri được đăng vào thời điểm đặc biệt này.

4. Số đơn kiện Giang Trạch Dân trong một hoặc hai tuần qua mỗi ngày một ít hơn. Bốn tháng đã trôi qua kể từ khi chúng ta bắt đầu kiện Giang Trạch Dân. Những học viên mà muốn đệ đơn kiện thì cũng đã gửi rồi. Những người không kiện Giang Trạch Dân có lẽ không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho tà Đảng. Thông tri nói rằng dùng hóa danh để tố cáo những tội ác của Giang Trạch Dân cũng khả dĩ. Tôi hy vọng rằng những đồng tu mà chưa tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân sẽ thực hiện những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.

5. Kiện Giang Trạch Dân là những gì chúng ta nên làm, nhưng không phải là điều duy nhất chúng ta cần làm. Trong khi tham gia vào làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, chúng ta nên chăm chỉ giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Tôi biết một số học viên muốn phát chính niệm ở nhà, thay vì giảng chân tướng trực diện và phân phát tài liệu. Sư phụ dạy chúng ta trong Giảng Pháp tại Manhattan năm 2006 rằng: “Nhân tiện tôi giảng một chút nữa, sự việc giảng chân tướng này chỉ có thể lực độ càng ngày càng lớn, không thể phóng túng, quyết không thể phóng túng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/12/315575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/14/152530.html

Đăng ngày 14-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share