Bài viết của Đại Thành ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2015] Tính đến ngày 13 tháng 8, đã có hơn 140.000 đơn kiện hình sự được đệ trình chống lại cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã đàn áp Pháp Luân Công. Con số này nhìn thì có vẻ lớn, nhưng so với con số hàng chục triệu học viên ở Trung Quốc và nếu tính cả các học viên nước ngoài thì nó vẫn chưa đủ lớn. Bài chia sẻ dưới đây của tôi dành cho những ai vẫn còn đang do dự và chưa dám kiện Giang Trạch Dân.

Trước tiên, tôi muốn trích dẫn lời của Sư phụ:

“Mỗi lần sự việc, khi xuất hiện sự việc lớn thế này, đều là khảo nghiệm tốt nhất và một bước tốt nhất để học viên bước ra [tiến về] viên mãn, là thời cơ tốt nhất. Chúng ta có người có thể bước ra, có người mà họ vẫn cảm thấy mình vì thực tu nên bất động. Viên mãn tới rồi chư vị cũng cứ bất động, tôi xem chư vị làm sao đây, chư vị cũng không muốn viên mãn. Chỉ tu thôi, tu vì điều gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Chúng ta làm điều này với tất cả lòng lòng từ bi, chứ không phải để trả thù hay trút giận. Hầu hết người Trung Quốc đều có một ấn tượng tiêu cực về Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng điều này không có nghĩa là họ có thái độ tích cực đối với Đại Pháp. Bằng cách kiện Giang Trạch Dân, chúng ta có thể xóa bỏ khoảng cách và đưa mọi người đến gần hơn với Đại Pháp và các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, để họ có thể được cứu.

Thứ hai, thủ tục để khởi kiện Giang Trạch Dân không hề phức tạp. Rất nhiều học viên, gồm cả những người có trình độ học vấn không cao, đã làm việc này và cũng sẵn sàng giúp người khác làm việc này.

Để trợ giúp chúng ta, trang web Minh Huệ đã đăng mẫu đơn kiện cho những ai đã từng là đối tượng bị bức hại, và cả mẫu đơn cho những người không phải là đối tượng bị bức hại. Việc điền thông tin vào mẫu đơn này rất đơn giản. Những ai không hiểu tiếng Trung Quốc có thể nhờ các đồng tu giúp đỡ. Tôi tin rằng việc khởi kiện Giang Trạch Dân là một phần trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp, và là điều chúng ta nhất định phải làm.

Bây giờ, hãy nhìn vào những con số. Chúng ta biết rằng có khoảng 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Giả sử một nửa, hay 1/10 trong chúng ta vẫn đang tu luyện, chúng ta đang nói về con số khoảng 50 triệu hoặc 10 triệu. Chỉ con số này thôi cũng lớn hơn nhiều lần con số 140.000 đơn kiện. Hiện nay mới chỉ có một phần nhỏ trong số các học viên trên thế giới khởi kiện Giang Trạch Dân, và cả vũ trụ này đang quan sát các đệ tử Đại Pháp sẽ hành động thế nào trong giai đoạn này.

Một ví dụ tương tự là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Mặc dù 10.000 người là một con số lớn, nhưng nó chỉ chiếm 0.01% trong tổng số 100 triệu học viên. Cuộc thỉnh nguyện đã tạm thời được giải quyết vào ngày hôm đó, nhưng trong thực tế, cuộc đàn áp khủng khiếp đã xảy ra vào ba tháng sau. Nếu như có nhiều học viên hơn nữa đứng lên để bảo vệ Đại Pháp với chính niệm, thì kết quả sẽ khác, và cuộc đàn áp thậm chí có thể sẽ không bao giờ diễn ra. Nó cũng giống như việc phát chính niệm, nếu tất cả các học viên có thể tập trung phát chính niệm toàn cầu, thì cuộc đàn áp sẽ kết thúc trong năm phút.

Có một ví dụ thế này, một ngôi làng nọ trong vùng của chúng tôi có một Bí thư Đảng khét tiếng, dân chúng trong làng rất giận dữ với những việc xấu mà ông ta đã làm. Ban đầu có vài người yêu cầu ông ta từ chức, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đến khi có nhiều người hơn đứng ra và toàn thể dân làng biểu đạt ý kiến thúc giục ông ta từ chức, các quan chức cao cấp không còn lựa chọn nào bèn phải thay thế ông ta.

Cuối cùng, việc khởi kiện Giang Trạch Dân không những là để cứu người như thảo luận ở trên, mà còn là một khảo nghiệm căn bản trên con đường tu luyện của chúng ta, điều sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Sau khi Giang Trạch Dân bị xét xử, những người nào chưa bước ra kiện ông ta sẽ không bao giờ còn cơ hội khác để thực hiện lại việc này. Chúng ta không thể để lại những khiếm khuyết trong sự tu luyện của mình, vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi chân thành hy vọng rằng sẽ có nhiều học viên hơn nữa có thể nắm bắt cơ hội này, giúp đỡ lẫn nhau trong việc khởi kiện Giang Trạch Dân và cứu thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/17/314227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/25/152228.html

Đăng ngày 08-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share