Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2015] Sau khi đọc các bài viết liên quan [đến vụ kiện Giang Trạch Dân] trên Minh Huệ Net vào tháng Năm, các học viên ở địa phương tôi đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân. Là những người điều phối, chúng tôi nhận ra chúng tôi cần giúp các học viên theo kịp tiến trình Chính Pháp, và kêu gọi mọi người cùng phối hợp.

Đa phần các học viên ở địa phương tôi ở đều là những người lớn tuổi và họ không biết sử dụng Internet. Chúng tôi đã chọn một số bài chia sẻ về việc kiện Giang để in và phát cho các học viên đọc cùng với Tuần báo Minh Huệ.

Các học viên đều nhận thức từ tiến trình tu luyện Chính Pháp, kiện Giang ra toà là một phần của tiến trình Chính Pháp và sẽ làm thay đổi hình thế vũ trụ. Giải cứu những chúng sinh vẫn còn cơ hội được cứu là trách nhiệm không thể chối bỏ của mỗi đệ tử Đại Pháp trong tiến trình Chính Pháp.

Từ góc nhìn tu luyện cá nhân, việc đệ đơn khiếu nại là một khảo nghiệm xem chúng ta có thực sự hướng đến viên mãn và loại bỏ tâm con người không. Các học viên ở địa khu chúng tôi cũng phát chính niệm để hỗ trợ chúng tôi kiện Giang.

Chúng tôi đã in ra nhiều mẫu đơn khiếu nại và phát đến các nhóm học Pháp. Nếu học viên nào không biết sử dụng Internet thì sẽ được cung cấp một bản in. Điền vào đơn khiếu nại trở thành bước tiếp sau đó. Nhiều đơn khiếu nại được hoàn thành bằng việc thêm vào những dẫn chứng về cuộc bức hại của người nộp đơn. Một số học viên còn giúp những học viên không biết viết bằng cách viết lại những gì họ chia sẻ.

Quá trình viết đơn khiếu nại cũng là một quá trình đề cao. Nhiều học viên đã chia sẻ, một số điều băn khoăn nghi ngại cũng nổi lên, nhưng chính niệm của họ được củng cố và vững chắc hơn khi họ hoàn thành xong các đơn khiếu nại.

Một thực tế là Sư phụ đang bị lăng mạ và vu khống. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ đơn giản muốn là người tốt sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và đang bị bức hại tàn bạo. Tại sao chúng ta không thể đưa thủ phạm chính của cuộc bức hại là Giang Trạch Dân ra công lý? Chúng ta sẽ làm việc này một cách đường đường chính chính.

Một số học viên đã chia sẻ rằng họ muốn đợi và xem những gì xảy ra trước khi hành động, nhưng trường chính niệm của nhóm đã giúp họ làm những bước đầu tiên dễ dàng. Trước khi họ biết điều này, họ đã hoàn thành xong đơn khiếu nại.

Gửi thư khiếu nại cũng là một quá trình tu luyện. Mỗi chúng tôi đều tự gửi thư để không làm mất cơ hội đề cao trong tu luyện. Một số học viên đã đến bưu điện một mình, số khác thì đi theo nhóm hai hoặc ba người. Một số còn đến với cả nhóm học Pháp, số khác thì phát chính niệm hỗ trợ.

Vào cuối tháng Sáu vừa rồi, một lượng lớn học viên ở địa phương tôi đã gửi thư khiếu nại Giang Trạch Dân. Chúng tôi cũng gửi bản sao đơn khiếu nại này lên Minh Huệ Net sau khi có được dấu xác nhận của bưu cục.

Được các học viên giúp đỡ, nhiều học viên lớn tuổi không biết chữ cũng điền đơn khiếu nại vào giữa tháng Bảy.

Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm để đưa Giang ra công lý và vẫn đang duy trì chính niệm mạnh mẽ cho việc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/26/313034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/3/151872.html

Đăng ngày 17-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share