Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2015] Hơn 160.000 vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc, người đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã được nộp tới Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân Tối cao từ cuối tháng 5 năm 2015.

Các quan chức chính quyền mà vẫn còn ủng hộ chính sách đàn áp của Giang Trạch dân không chỉ sách nhiễu các học viên mà còn bắt giữ những người đệ đơn khởi kiện hình sự.

Một số quan chức địa phương còn chưa biết rằng vụ kiện Giang Trạch Dân là dựa trên hệ thống đăng kí nộp hồ sơ khởi kiện mới do Tòa án Tối cao Trung Quốc thiết lập. Hệ thống yêu cầu tất cả các vụ kiện phải được đăng kí và tất cả các đơn kiện phải được giải quyết. Mỗi một vụ kiện do các học viên Pháp Luân Công đệ trình là bằng chứng về cuộc bức hại mà họ đã phải chịu đựng. Các vụ kiện cũng chỉ ra chi tiết việc Giang Trạch Dân đã vi phạm pháp luật Trung Quốc như thế nào.

Các học viên phối hợp để ngăn các hành động bức hại

Có một vài trường hợp ở một quận tại Trung Quốc nơi cảnh sát đã sách nhiễu, bắt giữ và lục soát nhà của các học viên Pháp Luân Công, những người đã đệ trình đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân.

Nhiều học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ và phối hợp với nhau để vạch trần cuộc bức hại.

Cục An ninh Nội địa ở quận chúng tôi gần đây đã ra lệnh cho các trạm cảnh sát trong mỗi thị trấn tới thăm nhà các học viên. Họ muốn ngăn chặn các học viên đến Bắc Kinh và thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân Tối cao đã yêu cầu các chính quyền địa phương xác minh các đơn kiện hình sự họ nhận được.

Các học viên được yêu cầu kí tên vào ba tài liệu khác nhau. Nhiều người không kí, nhưng lại giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát.

Tuy nhiên, ở một vài địa phương, cảnh sát đã lục soát nhà các học viên và bắt giữ họ. Một số cảnh sát đòi các sách của Pháp Luân Công. Do đó, nhiều học viên không tuân theo và cảnh báo cảnh sát đừng trở thành tòng phạm trong cuộc bức hại của Giang Trạch Dân.

Những người [tham gia] bức hại lắng nghe chân tướng Pháp Luân Công

Các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm với nhau và quyết định nói chuyện với các quan chức tại Cục An ninh Nội địa về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ngày 21 tháng 8 năm 2015, hai học viên đã gặp người đứng đầu bộ phận còn những người khác phát chính nhiệm gần đó. Anh ta đã yêu cầu các học viên khai danh tính và cung cấp lý do vì sao muốn đến gặp anh ta.

Một học viên nói với anh ta rằng họ là các học viên muốn nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp môn tu luyện này.

Người cán bộ đó đã bị chấn động, bởi vì từ khi tham gia vào cuộc bức hại, không có ai nói chuyện trực tiếp với anh ta về Pháp Luân Công. Anh ấy đã lắng nghe cẩn thận và nhận phần mềm vượt tường lửa Internet [giúp truy cập vào các website nước ngoài].

Bốn học viên đã đến gặp cảnh sát trưởng và nói với anh ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khoảng 80 học viên khác phát chính niệm gần trạm cảnh sát.

Một số học viên lo lắng cảnh sát có thể đến gặp các học viên để xác minh đơn kiện và xác nhận người đệ đơn. Thực tế, đây là một cơ hội tốt để các học viên giảng rõ chân tướng.

Một học viên chia sẻ: “Chúng ta nên xác nhận rằng mình đã trình đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân khi cảnh sát hỏi. Đừng bỏ qua cơ hội giảng rõ chân tướng cho họ về cuộc bức hại.”

Một số học viên gợi ý chúng ta bắt đầu từ việc thu thập chữ kí để truyền rộng thông tin về các vụ kiện và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Đồng thời, chúng ta có thể khuyên người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/29/314828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152359.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share