Bài viết của một học viên ở Toronto

[MINH HUỆ 29-8-2015] Học viên Pháp Luân Công tham gia Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội Cảnh sát Canada (CAPG) tại Khách sạn Hilton ở Toronto, Canada, theo lời mời của Cục Cảnh sát York.

Hiệp hội này là một tổ chức cấp quốc gia chỉ dành riêng cho những người phụ trách quản lý cảnh sát ở Canada, CAPG phục vụ các thành viên của nó cùng với các bên liên quan khác trên toàn quốc, gồm có các lãnh đạo cảnh sát, hiệp hội cảnh sát khu vực, chính quyền các cấp liên bang-tỉnh-thị, cùng các tổ chức học tập, và các đối tác kinh doanh.

Hội nghị thường niên này giới thiệu nền văn hóa truyền thống đa dạng trong phòng triển lãm. Các học viên Pháp Luân Công mặc trang phục Trung Quốc truyền thống thu hút sự chú ý của những đại biểu tham gia hội nghị.

Nhiều cảnh sát, các thành viên cộng đồng, và nhân viên đang thi hành công vụ bước tới gian của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về pháp môn và cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công hoặc ký tên lên các tấm bưu thiếp để gửi tới Thủ tướng Canada ông Harper.

Thanh tra cảnh sát York: Pháp Luân Công rất tốt!

2015-8-29-minghui-toronto-police-01--ss.jpg

Ricky Veerappan (thứ hai từ phải sang), thanh tra cảnh sát York; Ian McGowan (đầu tiên bên phải), nhà lập chính sách phát triển phần mềm; và các học viên Pháp Luân Công

Ông Ricky Veerappan, thanh tra cảnh sát York của Cục Đa nguyên, Bình đẳng và Mở rộng, (Diversity, Equity and Inclusion Bureau) chào đón các học viên và cử các trợ lý để hỗ trợ họ trong việc dựng quầy thông tin, nơi để học viên nói với mọi người về Pháp Luân Công và tất cả các công bố mà pháp môn nhận được từ Canada.

Thanh tra Verrappan nói: “Nhân quyền của mỗi người đều nên được bảo hộ. Nhân quyền cũng bao gồm quyền tự do tư tưởng, ngôn luận, và cầu nguyện. Không ai có quyền được làm tổn thương, làm hại, hay sát hại bạn. Đó là những quyền cơ bản của con người. Tôi tin rằng mọi người đều nên được có những nhân quyền cơ bản này“.

“Công việc của chúng tôi là bảo vệ cộng đồng và người dân cũng như quyền được thực hành đức tin của các bạn. Bản Hiến chương về Quyền và Tự do bảo vệ các tín ngưỡng và môn tu luyện của các bạn, vô luận tín ngưỡng của các bạn là gì hay các bạn thuộc chủng tộc nào.”

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện được công nhận và bảo hộ. Mỗi khi tôi thấy những gì các bạn đang làm, tôi đều nghĩ rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Các bạn đã đóng góp cho sự đa dạng của cộng đồng chúng tôi!”

Ông Veerappan nói rằng ông biết đến Pháp Luân Công trong một buổi lễ mít-tinh cách đây vài năm khi ông đang trong kỳ nghỉ. Sau đó, ông nói chuyện với một vài học viên Pháp Luân Công và ông có ấn tượng sâu sắc với những gì mà các học viên nói.

Ông rất thích cuốn sách của các học viên tập hợp các công bố và vinh danh mà Pháp Luân Công nhận được ở Canada và ông đã lấy nó trước khi rời đi. Trong suốt sự kiện, ông đã nhiều lần hỏi các học viên rằng liệu họ có cần ông giúp đỡ gì không.

Giám đốc điều hành của Ủy ban Hiệp hội Cảnh sát Ontario: Người ta không thể bị bức hại bởi tín ngưỡng của mình

2015-8-29-minghui-toronto-police-02--ss.jpg

Ông Fred Kaustinen, Giám đốc điều hành của Ủy ban Hiệp hội Cảnh sát Ontario, cùng hai học viên Pháp Luân Công

Ông Fred Kaustinen, Giám đốc điều hành của Ủy ban Hiệp hội Ontario, cũng ghé qua gian hàng của các học viên.

“Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai hay một nhóm người nào lại có thể bị bức hại vì đức tin của mình, dù là ở Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Bức hại một môn tu luyện tinh thần dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn là sai trái. Chính phủ Canada cần ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công. Tôi không chắc là việc này đã là đủ,” ông Kaustinen nói.

Nhà phát triển phần mềm an ninh: Mọi người đều nên ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công

Ông Ian McGowan, nhà phát triển phần mềm an ninh ở Toronto, nói rằng ông muốn học Pháp Luân Công sau khi nghe một học viên giới thiệu. Ông nói ông sẽ tải cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, để đọc.

Ông McGowarn nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là vi phạm nhân quyền, là sai trái, và mọi người đều nên ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công.

Ông đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Ông nói rằng ông ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại.

2015-8-29-minghui-toronto-police-03--ss.jpg

Một cảnh sát đang tìm hiểu về Pháp Luân Công

2015-8-29-minghui-toronto-police-04--ss.jpg

Một nhân viên rất quan tâm đến các tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/8/29/314891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/6/152413.html

Đăng ngày 29-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share