Bài viết của Phóng viên Minh Huệ, Thư Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 25-8-2015] Hội nghị Thượng đỉnh Văn hóa thường niên (Kulturmødet), tổ chức tại hòn đảo Mors xinh đẹp của Đan Mạch, đã thu hút hơn 170.000 cư dân địa phương, nghệ sỹ và những người yêu nghệ thuật trên khắp đất nước. Tại đây, khách tham dự đã có cơ hội tiếp cận với Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhiều người đã tới quầy Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện kéo dài ba ngày này, từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2015. Sau khi học một vài bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quầy, một nhóm khách đã chia sẻ cảm nhận của họ về sự thư thái do các bài công pháp mang lại.

633ae5d43632c0408e4021f2eb002042.jpg

982341af99d546554f8c1c173108db31.jpg

1a718fcf0d5890da11ba1df21e50692a.jpg

58befd28b88ac3725601aeb0c55d28e1.jpg

Nhiều người học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại hội nghị thượng đỉnh văn hóa thường niên tại Đan Mạch

Nhiều người đã lấy tài liệu và hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một số mua sách Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài ra, nhóm Pháp Luân Đại Pháp còn thuyết trình tại một diễn đàn trong dịp lễ hội này dưới góc độ ảnh hưởng của nghệ thuật và văn hóa đối với xã hội.

Một học viên giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ đạo các học viên hướng nội tìm thiếu sót như thế nào khi gặp mâu thuẫn và cân nhắc đến người khác trước khi làm bất cứ việc gì. “Điều đó không chỉ có lợi cho mọi người mà còn có lợi đối với cả xã hội,” học viên này nói.

Nhà tổ chức diễn đàn đã rất thích thú và đã ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm sau để tìm hiểu thêm. Ông đã lấy nhiều tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/25/314665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/5/152392.html

Đăng ngày 27-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share