Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 18-8-2015] “Tu luyện Chân- Thiện- Nhẫn là hoàn toàn đúng. Nó không nên bị bức hại”, một người đàn ông lớn tuổi người Thụy Điển nói khi thấy gian hàng Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Malmo vào ngày 16 tháng 8 năm 2015.

Nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một gian hàng để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên, gồm cả việc thu hoạch nội tạng sống. Nhiều du khách đã tìm hiểu và ký tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo. Người đàn ông lớn tuổi này đã hai lần đến gian hàng Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự bất bình đối với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ lên Pháp Luân Công.

Malmo là thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển và nằm ở phía nam đất nước, tiếp giáp Copenhagen, Đan Mạch. Lễ hội kéo dài một tuần này là một sự kiện thường niên bắt đầu từ năm 1985. Du khách đến lễ hội có thể thưởng thức nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa và ẩm thực của các nước khác nhau. Với 1,4 triệu du khách mỗi năm, đây là lễ hội thành phố lớn nhất vùng Scandinavia.

11969d80bd55a9e6af81b28aab1dbd61.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễu các bài công pháp trên sân khấu

79a2867a179b086ae23f7016614f390d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp bên cạnh gian hàng.

6b04945de9ff0594c5b07f551bb45ecd.jpg

Người qua đường dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

c9f932e5b199908f7b4895a8237f1653.jpg

271a0fd7e1eaceb137adc082b2de8980.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Trong suốt sự kiện, nhiều du khách đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và bày tỏ mong muốn được thực hành môn tu luyện. Một phụ nữ 70 tuổi đã cố gắng làm theo khi các học viên đang biểu diễn ngồi đả tọa. Không thể ngồi song bàn, bà đã lo lắng liệu mình có thể học môn tu luyện hay không. Người học viên đã đảm bảo với bà rằng bất cứ ai cũng có thể luyện các bài công pháp và cải thiện dần dần. Cảm thấy an tâm, người phụ nữ nói bà sẽ tham gia nhóm luyện công vào lần tiếp theo.

Một số du khách Trung Quốc đã dừng lại ở gian hàng bày tỏ thái độ phản đối cuộc bức hại bằng cách tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một người đàn ông Trung Quốc lấy tên là Henry đã sống ở Thụy Điển hơn 20 năm. Khi nghe nói rằng hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông nói ông đã biết bản chất của ĐCSTQ và chính thức tuyên bố thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/18/314330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/19/152146.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share