Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 1-9-2015] Làn sóng khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân gần đây đã nhận được sự ủng hộ ở Đan Mạch. Các học viên tổ chức các đợt ký tên ở Quảng trường City Hall ở Copenhagen vào ngày 29 tháng 8 năm 2015 để nâng cao nhận thức về việc khởi kiện Giang.

Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 165.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục và trên khắp thế giới đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì đã phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Theo luật pháp Trung Quốc, bất kỳ một cá nhân nào biết về một hành vi phạm tội có thể tố cáo lên Viện kiểm sát và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Chiểu theo luật này, nhiều người ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã ký tên vào các bản tố cáo tội phạm trong hai tháng qua, hưởng ứng các vụ kiện Giang Trạch Dân.

Các chiến dịch thu thập chữ ký như vậy cũng được tổ chức ở khu vực Châu Âu. Nhiều người dân Đan Mạch đã ký tên vào các bản tố cáo tội phạm để ủng hộ phong trào đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

2015-9-1-minghui-denmark-sujiang_public_support-01--ss.jpg

Chiến dịch thu thập chữ ký ở Quảng trường City Hall ở Copenhagen

2015-9-1-minghui-denmark-sujiang_public_support-02--ss.jpg

2015-9-1-minghui-denmark-sujiang_public_support-03--ss.jpg

2015-9-1-minghui-denmark-sujiang_public_support-04--ss.jpg

Nhiều người nói chuyện với các học viên và ký tên vào các bản tố cáo tội phạm để ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Giúp nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch tạng cưỡng bức

Một tiếp viên hàng không của hãng Hàng không KLM đã rất sốc khi biết rằng chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho việc thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. “Thật không thể dung thứ được, và tội ác này phải chấm dứt ngay,” cô nói. “Tôi sẽ đăng tải thông tin này trên các phương tiện truyền thông xã hội và nói với tất cả đồng nghiệp của tôi.”

Hai phụ nữ cùng các đồng nghiệp của họ đã ký tên vào bản tố cáo tội phạm và đơn thỉnh nguyện của DAFOH (Hiệp Hội Các Bác Sĩ Chống Mổ Cướp Nội Tạng), kêu gọi chấm dứt thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một lúc sau, một người trong số họ đã quay trở lại. Cô nói rằng cô muốn sẽ có nhiều người hơn nữa ủng hộ cho hoạt động ký tên này. Cô đã lấy các đĩa DVD thông tin về Pháp Luân Công và các tài liệu khác.

Ủng hộ việc đưa thủ phạm chính ra trước công lý

Một người đàn ông lớn tuổi, có bàn chân bị đau và nó đã gây phiền phức cho ông trong nhiều năm, ông đã tìm kiếm một phương thức [chữa trị] truyền thống phương Đông để làm dịu bớt cơn đau của mình. Màn trình diễn các bài công pháp tường hòa và nhẹ nhàng của các học viên đã thu hút ông. Một học viên đã nói với ông rằng bằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bộ công pháp, Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho hàng triệu người.

Sau khi ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà các học viên đang phải chịu đựng ở Trung Quốc, cùng làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân gần đây, người đàn ông này đã ký tên vào bản tố cáo tội phạm để bày tỏ sự ủng hộ của mình với việc khởi kiện Giang.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/1/315052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/11/152488.html

Đăng ngày 25-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share