[MINH HUỆ 26-8-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia đang sử dụng nhiều cơ hội để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc đàn áp kéo dài 16 năm đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc tranh tài quốc tế gần đây, Ironman 70.3 Bintan, mang đến một cơ hội như vậy.

Sự kiện này có sự tham dự của 800 vận động viên đến từ Singapore, Malaysia, Australia, Trung Quốc, Indonesia, New Zealand, và Ma-rốc, và bao gồm bơi 1,2 dặm, đua xe đạp 56 dặm, và chạy 13 dặm.

Dọc theo con đường chính của sự kiện này, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, cầm các biểu ngữ, phát tài liệu thông tin, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

107beb7b4a74aab46688bbacc56b10bd.jpg

Các học viên giải thích làn sóng các vụ kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân thời gian gần đây vì bức hại Pháp Luân Công.

4c39a1204adb6b2876d015362b7d2075.jpg

Biểu diễn công pháp trên bãi biển.

eb8326db875a9c2df061ce85910bcaae.jpg

Các vận động viên ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/26/314728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/28/152287.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share