[MINH HUỆ 14-05-2009]

Vào chiều ngày 11-5-2009, công an tên Cáp Phúc Long, cùng với hai công an khác, bắt học viên Trịnh Chí Hiền  tại thành phố Thiên An, tỉnh Hồ bắc. Vào cuối năm 2008, công an đã bắt bà Trịnh một lần và tra tấn bà đến nỗi bị bán thân bất toại. Khi bà bị bắt là vào ngày 11-5 này, tình trạng sức khoẻ của bà vẫn chưa bình phục.

Bà Trịnh chừng 60 tuổi. Vào chiều ngày 11-5-2009, bà đang giúp chồng giữ xe đạp và sửa ổ khoá. Công an Cáp Phúc Long dẫn hai công an khác đến bắt bà.
Cuối năm 2008, bà Trịnh bị bắt mấy lần và kết án hai năm tù lao động tại Trại lao động cưỡng bức Khai Bình ở Đường Sơn. Sau khi khám sức khoẻ, trại lao động không nhận bà, vì thế công an thành phố Thiên An đã phải đưa bà về. Chúng giam bà tại trung tâm tẩy não nằm phía sau Công ty Hạt giống thành phố Thiên An.

Tại trung tâm tẩy não, công an Cáp Phúc Long tát vào mặt bà Trịnh và tra tấn bà bằng nhiều cách khác. Cách cư xử tàn bạo đã làm cho sức khoẻ bà Trịnh càng kém hơn. Bảy ngày sau, bà Trịnh có vẻ bị bán thân bất toại lại. Công an sợ bị chịu trách nhiệm về hành động của họ, vì thế họ phạt gia đình bà 10.000 nhân dân tệ và đưa bà về. Khi gia đình bà đến, họ thấy bà Trịnh đã bị bán thân bất toại.

Sức khoẻ bà Trịnh không bình phục được, và bà ta không tự lo cho mình được. Công an thành phố Thiên An đã bức hại một người tàn tật đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/14/200862.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/4/107997.html
Đăng ngày 05-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share