Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-6-2015] Hơn 10 nghị sỹ Canada nói rằng họ đã nhận được email từ những người mạo danh là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù người gửi tự nhận mình là học viên, nhưng trong email chứa đầy những ngôn từ đe dọa và lăng mạ.

Grace Wollensak, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, nói rằng những email giả mạo này không phải do các học viên gửi: “Những email lừa đảo này là một phần của chiến dịch đưa thông tin sai lệch, tấn công trên mạng, và hoạt động gián điệp trực tuyến được thực hiện bởi các đặc vụ Trung Cộng nhắm vào những học viên Pháp Luân Công ở ngoài Trung Quốc. Chúng tôi khuyến cáo những người có thể đã nhận được các tin nhắn như vậy nên cảnh giác và ngay lập tức thông báo cho chúng tôi để kiểm tra tính xác thực của thông tin.”

Phó Chủ tịch Đảng Xanh, ông Bruce Hyer nói: “Tôi không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp, vốn luôn tin vào hòa bình và Chân – Thiện – Nhẫn, lại có thể đe dọa các nghị sỹ. Vì vậy theo tôi nhiều khả năng là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay những người ủng hộ nó đang thực hiện việc này này nhằm làm mất uy tín Pháp Luân Đại Pháp.”

Những email lừa đảo

Những email này được gửi vào khoảng thời gian trước và sau ngày 13 tháng 5, thời điểm diễn ra các buổi lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền vào ngày này năm 1992. Nhiều quan chức chính phủ Canada đã gửi thư chúc mừng, bao gồm Thủ tướng Stephen Harper, các bộ trưởng, các nghị sỹ, và nhiều thị trưởng.

Từ ngày 12 tháng 5, nhiều nghị sỹ bắt đầu nhận được những email lừa đảo từ hai nguồn khác nhau. Một người gửi tên là “Andrew Tang” gọi người nhận là “ngu ngốc” vì đã không tham dự các lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và mất đi “cơ hội cuối cùng để được cứu.”

Một người gửi email khác nói với người nhận rằng: “Điều đang chờ đợi các ngươi sẽ là sự HỦY DIỆT TRIỆT ĐỂ!”

Ông Hyer, người từng phát biểu tại một số cuộc thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công ở Parliament Hill, đã ngay lập tức nghi ngờ: “Tôi gãi đầu và nói: ‘Điều này có vẻ không đúng.’ Nhiều nghị sỹ cũng nhận được các email tự nhận là do học viên Pháp Luân Công gửi, trong đó sử dụng những lời lẽ thô tục và đe dọa. Nó không có tác dụng với tôi, và ngay lập tức tôi cho rằng những email này đến từ một nơi khác,” ông nói.

11a76c8a62704cd169b6b289764d1d2a.jpg

Chủ tịch Đảng Xanh, ông Bruce Hyer

Bà Grace Wollensak, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã xác nhận nghi ngờ của ông: “Sau khi tiến hành điều tra trong suốt một thập kỷ qua, chúng tôi đã phát hiện ra rằng rất nhiều email tương tự đã được gửi đến nhiều quan chức khác của nhiều chính phủ tại các nước trên thế giới.”

“Chúng tôi phát hiện rằng nhiều email đã được gửi từ Trung Quốc Đại lục,” bà bổ sung.

Khi ĐCSTQ nhận thấy người dân ở các nước phương Tây có thể nhìn thấu chiến dịch tuyên truyền trực tiếp và phỉ báng Pháp Luân Công, họ đã dùng đến loại chiến thuật lén lút này nhằm khiến người khác tin rằng các học viên bị cực đoan, và đẩy những người lẽ ra sẽ ủng hộ học viên đi, đồng thời gián tiếp biện hộ cho cuộc đàn áp, tra tấn và giết hại do nhà nước tiến hành đối với những người dân vô tội ở Trung Quốc,” bà giải thích trong một lá thư gửi đến các nghị sỹ.

Nhiều nghị sỹ đã gửi thư trả lời và cảm ơn bà về lá thư, và ngay từ đầu rất ít người tin rằng những email phá hoại là của các học viên. Hiện nay họ đang giúp đỡ các học viên điều tra vụ việc này.

Những nỗ lực vô ích của các đặc vụ ĐCSTQ

Những email giống như vậy cũng được gửi đến những nhân vật đắc cử ở Úc, New Zealand, châu Âu, và Hoa Kỳ. John Hugh và James Shaw, hai ủy viên hội đồng thành phố Parramatta, Úc, gần đây đã nhận được những email tương tự. Email đầu tiên mời các ủy viên đến tham dự những sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng những email được gửi cho họ sau đó lại mang tính chất đe dọa và thậm chí sử dụng những ngôn từ khiếm nhã.

Vào năm 2011, Thời báo Đại Kỷ Nguyên báo cáo rằng có người đã dùng tên của một học viên Pháp Luân Công để gửi các email kỳ quái đến nhà phê bình nhân quyền thuộc Đảng Dân chủ Mới là Wayne Marston và các nghị sỹ khác. Địa chỉ IP của các email này bắt nguồn từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Vào năm tiếp theo, nghị sỹ Đảng Bảo thủ là ông Peter Goldringand cùng các quan chức khác cũng nhận được các email tương tự.

Ông Hyer nói rằng những email này không thuyết phục được ai cả, và ông cũng không sợ bất kỳ lời đe dọa nào trong các email mà ông đã nhận được. Ông nói: “Tôi không thích những thứ lưu manh, và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ nhường bước trước những kẻ lưu manh này ”. “Tôi thích tâm trí và tấm lòng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ.”

Bà Wollensak cho biết hồ sơ của những vụ việc này đã được nộp cho Bộ phận Chống Tội ác Thù địch của cảnh sát Ottawa.

Hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, “…chế độ này đã hết chiêu trò. Đó là lý do tại sao nó lại đang viện đến những thủ đoạn đê hèn đến vậy,” bà Wollensak nói. “Nhưng những cố gắng này không giúp ích được gì ngoài việc khiến nó bị giải thể nhanh hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/2/310330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/5/150920.html

Đăng ngày 31-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share