[MINH HUỆ 19-06-2015] Ngày 23 tháng 6 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc, lên án chế độ Cộng sản Trung Quốc về việc tra tấn các học viên ở Trung Quốc, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin.

cd6c560e38347f0bab6f8dd183f5decd.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trưng bày một biểu ngữ mang dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý,” nhắm đến cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh thực hiện chiến dịch bức hại.

Ba học viên đang thực hiện các thủ tục pháp lý kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân, kẻ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1999.

Một trong những nguyên đơn, bà Thi Chính Hoa đã bị giam giữ chín năm ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Đơn kiện hình sự của bà đối với Giang Trạch Dân liệt kê các tội giết người, làm tổn thương tinh thần, tước đi quyền tự do tín ngưỡng, lấy đi các tài sản cá nhân một cách bất hợp pháp và nhiều tội danh khác.

Ông Ngô Anh Niên, một giáo sư khoa Thống kê tại Đại học California, nói về các vụ kiện.

“Ba học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc Đại lục đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân tới Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao qua đường bưu điện,” ông Ngô nói. “Họ muốn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xử lý các vụ kiện Giang.“

Ông Ngô nói ba đơn kiện là một phần trong số hơn 10.000 đơn kiện Giang trong tháng qua.

Nguyên đơn Trương Tiến, một kiến trúc sư thiết kế, đã bị giam giữ tám năm ở Trung Quốc vì đức tin vào Pháp Luân Công. “Ở Trung Quốc trước đây, mọi người đã kiện Giang. Nhưng họ đã bị bắt và giam giữ. Các tòa án luôn bỏ qua các vụ kiện. Tuy nhiên, gần đây chế độ này đã ban hành một chính sách mới tuyên bố sẽ thụ lý tất cả các vụ kiện,” Ông Trương nói. “Bây giờ chế độ nói sẽ thực hiện pháp trị, vì vậy chúng tôi đưa đơn kiện [Giang] trên cơ sở pháp luật. Chúng ta hãy chờ xem liệu [chế độ cộng sản] có tôn trọng chính sách của chính mình hay không.”

Ở Trung Quốc, chế độ cộng sản tiếp tục chiến dịch nhổ tận gốc Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị dán nhãn là “tà giáo” như là một phần trong chiến dịch tuyên truyền được sử dụng để kích động hận thù trong công chúng đối với nhóm này.

Giáo sư Ngô nói công an đã quấy rối các học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện ở tỉnh Giang Tô và Cam Túc, nhưng sau đó đã thả họ. Theo ông Ngô, họ chưa nhận được bất kỳ sự xác nhận nào về các vụ kiện từ Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Bà Thi Chính Hoa, một giáo viên trung học về hưu và là một trong những nguyên đơn, tin tưởng vào các vụ khởi kiện Giang. Bà nói: “Tôi tin nó sẽ có hiệu quả. Không chỉ có tôi tin vào điều đó. Có 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tất cả họ đều phải chịu sự bức hại ở cấp độ nào đó.”

“Tôi không thể đưa ra một dự đoán chính xác,” ông Trương Tiến nói. “Tôi mong có được kết quả sớm nhất. Nó sẽ giúp Trung Quốc thoát khỏi cuộc bức hại nhanh chóng hơn.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/25/311423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151295.html

Đăng ngày 16-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share