Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Chương Vận ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 23-6-2015] Sự ủng hộ của công chúng đối với sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại ở Trung Quốc đang trên đà gia tăng. Gần 2.000 người đã ký tên thỉnh nguyện, để trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để lấy nội tạng ở Trung Quốc, một tội ác tàn bạo do chính quyền cộng sản hậu thuẫn.

8f316d752e3def37a48dbf1440eae495.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc để lấy nội tạng

Biểu diễn các bài công pháp ôn hòa

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và thu thập chữ ký ở Đảo Trung tâm Toronto trong suốt Lễ hội Đua thuyền Rồng Quốc tế Toronto lần thứ 27 vào ngày 20-21 tháng 6 năm 2015. Sự kiện đã thu hút gần 10 nghìn người từ nhiều quốc gia.

Một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Công tại chỗ. Một du khách nói: “Tôi cảm thấy mình đã kết nối với vũ trụ.”

f796732163c1f3852d17627f9080f65c.jpg

bd5c790ca8cae0c4e4dc704636c1b9a3.jpg

Các học viên trẻ biểu diễn bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công

Bản chất của Đảng cộng sản Trung Quốc không còn là bí mật

2aae3427290199cae806a8c42e94c841.jpg

John, một du khách đến từ New York

John, một người New York, nói rằng ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông là người gốc Ba Lan và ông hoàn toàn hiểu được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

John nhận xét: “Hệ thống Cộng sản là hệ thống tà ác nhất trên thế giới. Tôi tin rằng ĐCSTQ sẽ kết thúc sớm hơn mọi người mong đợi. Giang Trạch Dân, người phát động cuộc bức hại tàn bạo, chắc chắn sẽ bị đưa ra công lý!”

Người dân Thế giới kinh hoàng bởi nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc

920e98cb91f8dbf1e8af8f606b9f4b58.jpg

Hai chị em Taryn và Robyn Albert

Hai sinh viên đến từ Trường đại học Algonquin ở Ottawa đã đồng thanh nói: “ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những người còn sống là chống lại nhân quyền.”

49634f00417526762f149447fd29864a.jpg

Tiến sĩ Uladimir Tichelaar

Tiến sĩ khoa huyết học người Na Uy Uladimir Tichelaar nói: “Đến giờ tôi mới được nghe về một chính phủ hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống.”

3702366e13201a86816d3cca3b6c97f2.jpg

Ông Trần Minh

Cũng như nhiều du khách khác, ông Trần đến từ Việt Nam đã bị sốc khi biết rằng những người đi theo những nguyên lý của Pháp Luân Công về “Chân – Thiện – Nhẫn” lại bị bức hại, và rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên để thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận.

Ông nói: “ĐCSTQ phải chấm dứt ngay lập tức tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

“Một môn tu luyện tốt như vậy phải được công khai”

2015-6-22-minghui-falun-gong-toronto-05.jpg

Ông Hamed Shinwari

Ông Hamed Shinwari, người gốc Afghanistan, đã sống ở Toronto hơn 20 năm và làm việc cho Hiệp hội Ung thư Canada. Ông háo hức tìm hiểu các bài công pháp Pháp Luân Công.

Ông nói: “Một môn tu luyện tốt như vậy phải được công khai, để nhiều người hơn nữa có thể được lợi ích. Tôi cũng sẽ nói với bạn bè mình để tìm hiểu nó… Một môn tu luyện dạy người ta sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thì có gì là sai?”

Ông hy vọng rằng không chỉ chính phủ Canada, mà tất cả các chính phủ trên toàn thế giới, sẽ hợp tác với nhau và kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Du khách người Pháp cảm thấy “Liên hệ với vũ trụ”

00ec68cdf0aba94601b87620ce4ec7cb.jpg

Hrage học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Anh Hrage đến từ Pháp cùng gia đình và bạn bè đã chú ý đến các học viên Pháp Luân Công trẻ đang luyện các bài công pháp. Anh đã rất quan tâm và muốn học nó ngay tại chỗ.

“Tôi cảm thấy thật tuyệt. Tôi cảm thấy mình kết nối với vũ trụ, trời và đất. Thật tốt vì hôm nay tôi đã được biết đến Pháp Luân Công.”

Anh cũng bày tỏ mong muốn rằng các học viên ở Trung Quốc sẽ sớm dành được tự do của họ.

“Một trải nghiệm tuyệt vời”

362e50be1e37fc8271fbc43307312295.jpg

Joseph, Mark, và Jennifer học các bài công pháp Pháp Luân Công

Ba người trẻ tuổi tham gia Cuộc đua thuyền rồng đã học bài thiền định của Pháp Luân Công sau khi xem các học viên trẻ.

Mark, một kỹ sư máy tính nói: “Thật sự khai sáng, một trải nghiệm tuyệt vời!”

Joseph nhận xét: “Rất thoải mái, thư thái, và yên bình!”

Jennifer nói rằng cô đã bị thu hút bởi năng lượng hòa bình khi họ đi ngang qua, vì thế họ đã quyết định dừng chân và học.

Người Trung Quốc muốn tu luyện Pháp Luân Công

Một phụ nữ Trung Quốc đến từ bờ biển phía Đông Nam Trung Quốc nói: “Tôi muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công và trở thành một học viên khi tôi quay về Trung Quốc.”

“Chúng tôi đã nhận các đĩa DVD thông tin Pháp Luân Công ở Hàn Quốc, và chúng tôi lại thấy các bạn ở đây,” một trong hai du khách đến từ Bắc Kinh nói: “Môn tu luyện này có vẻ ôn hòa và có lợi cho sức khỏe của mọi người, có lẽ một ngày nào đó chúng tôi cũng học.”

“Chúng tôi đã quyết định học Pháp Luân Công,” người chồng của một gia đình ba người nhập cư (chồng, vợ và con) từ Thượng Hải cho biết. “Chúng tôi thường thấy mọi người luyện các bài công pháp tại lối vào quảng trường Taigu. Điều này khá thuận tiện cho chúng tôi gặp các học viên.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/23/311335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151296.html

Đăng ngày 28-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share