Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-05-2015] Mười lăm Thượng nghị sỹ và các nghị sỹ Quốc hội đã tham dự lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 16 tại Tòa nhà Quốc hội Parliament Hill ở Ottawa. Các nhà lập pháp đã ca ngợi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, bởi đóng góp của những nguyên lý này cho xã hội và khích lệ các học viên tiếp tục cuộc kháng nghị ôn hòa của họ trước cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-01--ss.jpg

Các học viên tập hợp lại trước Tòa nhà Quốc hội để chào mừng kỷ niệm 23 năm Pháp Luân Công phổ truyền ra công chúng

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-02--ss.jpg

Trẻ em biểu diễn múa khăn tay tại lễ kỷ niệm

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-03--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trước Tòa nhà Quốc hội

Học viên Pháp Luân Công “đóng góp to lớn” cho xã hội Canada

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-08--ss.jpg

Chủ tịch Quốc hội, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ ông Peter Kent ủng hộ Pháp Luân Công

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, cũng là cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường, ông Peter Kent phát biểu rằng Pháp Luân Công đã mang đến sức khỏe dồi dào và tinh thần sảng khoái cho người dân ở trên khắp thế giới này thông qua các bài tập nhẹ nhàng, thiền định, cùng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

“Học viên Pháp Luân Công ở Canada luôn tuân thủ pháp luật và là những cư dân có đóng góp đáng kể – tôi phải nhấn mạnh là đóng góp to lớn – cho xã hội Canada,” ông nói.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kent đề cập tới một học viên bị kết án gần đây ở Trung Quốc, ông Lý Hiểu Ba, cha của một công dân Canada. Ông nói rằng chính phủ Canada vẫn không ngừng kêu gọi chính quyền Trung Quốc bảo vệ quyền lợi của tất cả công dân Trung Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Công.

Chân – Thiện – Nhận giúp thế giới trở nên “tốt đẹp hơn”

Một số nghị sỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-05--ss.jpg

Bà Judy Sgro, Nghị sỹ Đảng Tự do phát biểu tại lễ kỷ niệm

Nghị sỹ Judy Sgro nói rằng nguyên Chân – Thiện – Nhẫn sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho Canada và thế giới. “Bởi khi thế giới tuân theo ba nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp, Chân – Thiện – Nhẫn, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn,” bà nói.

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-11--ss.jpg

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, ông Stephen Woodworth

“Các bạn có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của tôi trong việc thúc đẩy các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, và tôi biết rằng các bạn đang truyền rộng chúng trên toàn thế giới,” ông Stephen Woodworth, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, một sáng lập viên của tổ chức Những người bạn trong Nghị viện của Pháp Luân Công phát biểu trong lễ kỷ niệm .

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Joy Smith

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-16--ss.jpg

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, bà Joy Smith tại lễ kỷ niệm

“Chân – Thiện – Nhẫn, đó là điều tuyệt vời nhất cho toàn nhân loại. Bởi vậy, tại đây tôi xin gửi lời chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn Canada nhân kỷ niệm năm thứ 23 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng,” bà Joy Smith, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ phát biểu.

Pháp Luân Đai Pháp đã mang đến những nguyên lý đáng ngợi ca, như tôi đã nói trước đó, các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cho đất nước Canada và thế giới. Qua việc mưu cầu sự giác ngộ tâm linh, sự hòa ái và những bài tập ôn hòa, hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đạt được sự thăng hoa cả về tâm trí, thân thể và tinh thần.”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-17--ss.jpg

Nghị sỹ John Carmichael của Đảng Bảo thủ

Nghị sỹ John Carmichael của Đảng Bảo thủ nói rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là “những giá trị rất phù hợp với đất nước Canada, với chính phủ của chúng tôi và đó là điều mà chúng tôi tin tưởng.”

Ông nói: “Chúng tôi mong muốn được thấy sự phổ truyền của pháp môn này trên toàn thế giới.”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-06--ss.jpg

Nghị sỹ Brad Butt của Đảng Bảo thủ

Nghị sỹ Brad Butt của Đảng Bảo thủ đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ đến toàn nhân loại về tầm quan trọng của nhân phẩm, thông qua nỗ lực của họ khi thực hành theo tín ngưỡng của mình, và rằng “Nhờ có các học viên Pháp Luân Công mà Canada trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn.”

Ông nói: “Đây là Tòa nhà Quốc hội của các bạn. Điều này thuộc về tất cả chúng ta với tư cách là người dân Canada và thật tuyệt khi chúng ta có thể tụ họp hòa bình, ôn hòa như thế này, và thật thiện lành khi phát đi một thông điệp đến toàn thế giới về những giá trị tuyệt vời của người dân Canada, những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ.”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-07--ss.jpg

Nghị sỹ Irwin Cotler của Đảng Tự do

Nghị sỹ Irwin Cotler của Đảng Tự do, người hiện đang là Phó chủ tịch tổ chức Những người bạn trong Nghị viện của Pháp Luân Công, đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc cần “tôn trọng những giá trị cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp – Chân – Thiện – Nhẫn,… những giá trị nền tảng cho tôi và gia đình tôi trong mọi hành động của bản thân chúng tôi kể từ khi chúng tôi đồng hành cùng Pháp Luân Công, từ 16 năm về trước.”

Ông Cotler phát biểu: “Đó là toàn bộ bản chất và mục đích của Pháp Luân Đại Pháp – các bạn đã mang đến lợi ích về sức khỏe, văn hóa, những giá trị Chân – Thiện – Nhẫn cho toàn nhân loại. Chúng tôi đồng cảm với các bạn, chúng tôi sẽ hành động cùng các bạn, và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi quyền của Pháp Luân Công cũng như quyền của tất cả người dân Trung Quốc được đảm bảo theo luật và nhân văn phổ quát của chúng ta.”

Sát cánh cùng chấm dứt cuộc bức hại

Các nghị sỹ đều lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm qua ở Trung Quốc và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-12--ss.jpg

Nghị sỹ Wladyslaw Lizon của Đảng Bảo thủ

Nghị sỹ Wladyslaw Lizon của Đảng Bảo thủ cho hay: “Chúng tôi sẽ không quên những người hiện đang ở Trung Quốc, những người đang phải đối mặt với sự đàn áp, đối mặt với án tù, và những người đang bị giết hại và bị thu hoạch tạng. Chúng tôi sẽ không ngừng gây áp lực lên chính quyền Cộng sản Trung Quốc yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Điều này không nên xảy ra trong thế giới ngày nay. Điều này không nên xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này.”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-20--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ Ngô Thanh Hải của Đảng Bảo thủ

Thượng Nghị sỹ Ngô Thanh Hải của Đảng Bảo thủ cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là “một trong những tội ác chống lại nhân loại lớn nhất trong thế kỷ này.”

Ông nói: “Canada là một trong những quốc gia ủng hộ và bảo vệ nhân quyền, tự do tín ngưỡng, và pháp luật mạnh mẽ nhất. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc duy trì chiến dịch bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp, đàn áp những người chỉ đơn giản là mong muốn được thực hành theo các nguyên lý Chân -Thiện – Nhẫn đã quá lâu rồi.” Ông cũng kêu gọi những người tham dự đứng về phía các học viên Pháp Luân Công, những người bị giết hại để lấy nội tạng ở trong các nhà tù và trại giam.

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-15--ss.jpg

Nghị sỹ Wayne Marston của Đảng Tân Dân chủ

Nghị sỹ Wayne Marston của Đảng Tân Dân chủ đã lên án cuộc đàn áp này. “Cách mà các bạn đối đãi vấn đề nhân quyền ở Canada trên giác độ là một quốc gia tự do, và làm sao mà các bạn lại có thể không nghĩ tới những nơi mà người dân bị bức hại, giống như Pháp Luân Công ở Trung Quốc? Không có gì phải nghi ngờ rằng Trung Quốc là một trong những nơi đứng đầu thế giới về việc người dân bị ngược đãi.“

Các Nghị sỹ của Đảng Tân Dân chủ, gồm ông Sylvain Chicoine, bà Paulina Ayala, và ông Hoàng Mai cũng đồng thuận với ông Marston.

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-10--ss.jpg

Nghị sỹ Paulina Ayala của Đảng Tân Dân chủ

Nghị sỹ Ayala nói rằng bà tin tưởng chắc chắn vào tự do biểu đạt và tự do tôn giáo. Bà nói: “Tôi thấy thật khủng khiếp khi biết rằng có nhiều người bị bức hại bởi họ nhìn nhận về cuộc sống một cách khác biệt. Tôi thấy thật kinh khủng khi có ai đó bị giam cầm bởi họ có cách sống khác. Vì vậy, các bạn có thể tin tưởng rằng, tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để những người đó có thể biểu đạt ý kiến của riêng mình.”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-09--ss.jpg

Nghị sỹ Sylvain Chicoine của Đảng Tân Dân chủ

Nghị sỹ Sylvain Chicoine nói trong bài phát biểu của mình: “Tất nhiên, chúng tôi lên án cuộc bức hại mà các bạn là nạn nhân và chúng tôi khuyến khích các bạn tiếp tục các hoạt động của mình, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của các bạn khi nói lên sự thật rằng các bạn là một nhóm người ôn hòa, không tiềm ẩn bất kỳ mối nguy hại nào.”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-13--ss.jpg

Nghị sỹ Hoàng Mai của Đảng Tân Dân chủ

Nghị sỹ Hoàng Mai cho hay: “Chúng tôi cần gửi một thông điệp cho chính phủ Trung Quốc yêu cầu tôn trọng nhân quyền nói chung, không chỉ riêng với các học viên [Pháp Luân Công].”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-14--ss.jpg

Cựu Nghị sỹ David Kilgour

Cựu Nghị sỹ David Kilgour đã thảo luận về vấn nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được nhà nước bảo hộ. Ông và cộng sự của ông là ông David Matas đã đưa ra các kết luận từ những bằng chứng mà họ thu thập được rằng có “41.500 ca nghép tạng được thực hiện tính đến năm 2005, lời giải thích hợp lý duy nhất cho thực tế này đó là nguồn tạng được lấy từ [các học viên] Pháp Luân Công.”

“Thắp sáng ngọn đuốc ở bên ngoài Trung Quốc”

Nhiều vị khách đã đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công bởi những nỗ lực phản kháng ôn hòa của họ.

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-18--ss.jpg

Nghị sỹ Craig Scott của Đảng Tân Dân chủ

Nghị sỹ Craig Scott phát biểu: “Tôi muốn gửi lời khen ngợi các bạn về việc thắp sáng ngọn đuốc [nhân quyền] ở bên ngoài Trung Quốc. Những nỗ lực của các bạn trong việc giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999 đã tạo ra một bước đột phá to lớn trong nhận thức của mọi người.”

“Tôi nghĩ rằng cần phải cho các bạn biết rằng, bên cạnh mục đích chính mà các bạn có mặt ở đây cũng như mục đích chính của các bạn trong cuộc sống – tuân theo đức tin tinh thần của mình, thì tất cả các bạn còn đang tham gia vào một nỗ lực lớn lao để nâng cao nhận thức ở một mức độ khác. Cuộc đấu tranh của các bạn không chỉ là một cuộc đấu tranh cho Pháp Luân Đại Pháp, mà còn là cho anh chị em của các bạn, đó cũng là một cuộc đấu tranh mang tính phổ quát.”

2015-5-6-minghui-falun-gong-ottawa-19--ss.jpg

Nghị sỹ Rob Anders của Đảng Bảo thủ khích lệ các học viên tại buổi lễ kỷ niệm

“Các bạn luôn truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng khi tôi nhìn thấy các bạn tập trung tại đây, trước Tòa nhà Quốc hội, và tự đáy lòng mình tôi cảm ơn các bạn vì sự hiện diện của các bạn tại đây ngày hôm nay,” Nghị sỹ Rob Anders nhấn mạnh.

Ông tin rằng cách tốt nhất để giúp cải biến tình hình là “cần thay đổi tâm linh và tình cảm của những người trong thể chế chuyên chế Trung Cộng, để họ thấy được ánh sáng, từ đó mới có thể thay đổi hoàn cảnh của những học viên đang phải chịu đựng ma nạn phía sau tấm màn che đó.”

“Tôi cho rằng những gì mà chúng ta cần phải làm cũng chính là những điều mà các bạn vẫn đang làm: kháng nghị, cầu nguyện, thỉnh nguyện, tẩy chay, biểu tình… Chúng ta đã tiến hành nhiều hoạt động trong số đó. Những việc khác tôi cho rằng cũng sẽ rất hữu dụng.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/7/308734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/8/150067.html

Đăng ngày 15-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share