[MINH HUỆ 07-05-2015] Ngày 03 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Surabaya, Indonesia đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên tuyến phố thương mại chính ở trung tâm của khu vực.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật của Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và ngày Pháp Luân Công lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng – ngày 13 tháng 05 năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phân phát các tài liệu cung cấp thông tin về pháp môn, tặng người dân những bông hoa sen gấp bằng giấy, và tổ chức một cuộc diễu hành quy mô nhỏ để tôn vinh ngày đặc biệt này. Trước lễ diễu hành, các học viên đã tụ hợp lại và chụp một bức ảnh chung thể hiện sự tôn kính tới Sư phụ Lý.

78bcb8c8f6ef4c539e9b242a09ef05b4.jpg

Các học viên ở Surabaya, Indonesia kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

01cc555b4fcbeec447c06f6867358736.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên tuyến phố thương mại chính ở trung tâm thành phố Surabaya

cd4fadb3bcbab93bea1c8d6d81af1e7e.jpg

Các học viên diễu hành ở khu trung tâm thành phố Surabaya, một phần trong lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Lễ kỷ niệm diễn ra đúng ngày lễ “Không Xe hơi” tại địa phương. Nhiều người đi bộ, đi xe đạp và dạo bước ngắm cảnh trên đường phố đã dừng lại để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sự kiện cũng như cuộc bức hại mà pháp môn đang gặp phải tại Trung Quốc.

Nhiều người đã lấy các tài liệu, một số đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/7/308507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/7/150053.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share