Bài viết của Từ Tinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-05-2015] Ngày 02 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Ann Arbor đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại trường Đại học Michigan. Họ đã cùng nhau luyện các bài công pháp, dựng các bức ảnh thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Công trên toàn cầu và phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

f0566ac515fe2db2e302e39e50ed37b1.jpg

Các học viên nói chuyện với các du khách tại địa điểm dựng các bức ảnh

dbd3c2e57666997b5f6a118f96de9fcd.jpg

88df9ccb9ff6362dc0dad789c9231a3c.jpg

9e5b82d011bf8328b4f656808249e8ba.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công chung tại Đại học Michigan ngày 02 tháng 05 năm 2015

99a2a3fa7d53ed5b3740d0654b18aa02.jpg

79e56a8d8c14097aef2404c238e4554f.jpg

f6efd6528d2ccfbdc4f8ebc479c18d02.jpg

ce70191555177a36c262984e5a5860c7.jpg

3553291c5bd1e3dad5c6fa54ca33daa5.jpg

Các học viên nói cho người dân biết về Pháp Luân Công tại Đại học Michigan

Đang trong tuần lễ trao bằng, nên nhiều sinh viên tốt nghiệp cùng người thân của họ đã có mặt tại khuôn viên trường. Bị cuốn hút bởi nhóm các học viên đang luyện các bài công pháp đẹp mắt, họ đã dừng lại để xem.

Các học viên đã tập trung tại một điểm phía trước tòa nhà Rackham, nơi Sư phụ Lý từng giảng Pháp và chụp hình tại Pháp hội ở Great Lakes năm 2000. Với thế tay hợp thập chắp trước ngực thể hiện sự tôn kính, họ đã đồng thanh hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúc mừng sinh nhật Sư phụ! Mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!”

Học các bài công pháp Pháp Luân Công

Có hai chị em đi ngang qua nơi tổ chức sự kiện đúng lúc các học viên đang luyện công tập thể, bị cuốn hút bởi sự kiện, cô em gái đã hỏi các học viên rằng cô có thể tập không. Khi được biết là “hoàn toàn có thể”, cô đã ngay lập tức cởi bộ đồ mặc trong lễ tốt nghiệp ra và theo học các bài công pháp đến tận khi kết thúc

7ce968cf638c3b68add088de81e7894f.jpg

Sinh viên tham gia học các bài công pháp

Một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc nói cô cảm thấy có một trường năng lượng thật mạnh mẽ. Cô cũng tham gia cùng luyện công và sau đó chia sẻ rằng cô cảm thấy thật tuyệt. Cô đã cảm ơn các học viên vì đã cho cô một cơ hội thật đáng nhớ.

Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đi ngang qua lúc các học viên đang luyện bài công pháp thứ tư. Người chồng nói anh có thể cảm nhận được trường năng lượng từ đỉnh đầu xuống đến tận chân của mình. Anh đã lấy một vài tài liệu giới thiệu về pháp môn và đã lên kế hoạch để học Pháp Luân Công ở Ấn Độ. Anh đã từng được nghe nói về pháp môn khi ở thành phố quê nhà, nhưng trải nghiệm mà anh có được hôm nay đã thuyết phục được anh học Pháp Luân Công.

Một gia đình người Trung Quốc nói với một học viên rằng họ sẽ đọc các tài liệu thông tin và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để được bình an. Người cha nói ông đã thoái đảng rồi.

Một vài du khách Trung Quốc đã cảm ơn các học viên và chụp ảnh chung với nhóm luyện công.

Điểm luyện công chung duy trì suốt 20 năm

Điểm luyện công tại trường Đại học Michgan đã được thành lập 20 năm về trước. Ông Từ, một học viên Pháp luân Công cho biết: “Trước năm 1999, tại các trường học ở Trung Quốc có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ một số ít người còn tu luyện sau khi [ĐCSTQ] phát động cuộc đàn áp. Một số người đã cười chúng tôi. Một số thì cảm thông nhưng không dám tiếp cận chúng tôi. Một số thì cố tác động tới ban giám hiệu nhà trường để giải tán điểm luyện công của chúng tôi.

“Nhưng chúng tôi biết rằng Pháp Luân Công là chân chính. Niềm tin mạnh mẽ của chúng tôi đã giúp chúng tôi vượt qua được những thời khắc đầy khó khăn. Ngày càng có nhiều người hơn tham gia vào luyện công cùng với chúng tôi.”

Ông Từ nói thêm: “Mười sáu năm đã trôi qua kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu. Cũng như các nơi khác trên thế giới, ngày càng có nhiều điểm luyện công hơn nữa được mở ra ở Michigan.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/5/308483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/9/150115.html

Đăng ngày 14-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share