Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-05-2015] Vào các ngày 02 và 03 tháng 05 năm 2015, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu ở Brisbane đã tổ chức các sự kiện ở khu phố Tàu và Sunnybank để ủng hộ 200 triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các tình nguyện viên của trung tâm đã cầm các tấm biểu ngữ nối tiếp nhau tạo thành một “Vạn Lý Trường Thành Sự thật“, phơi bày những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra, đặc biệt là việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

e4eae52bed07e27274b075ef5db17b17.jpg

b0b8da540dd3ee478ca7701ba19d9166.jpg

“Vạn Lý Trường Thành” được hình thành từ các biểu ngữ ở khu phố Tàu phơi bày lịch sử tàn ác của ĐCSTQ

86165ffb523ad3736a2a03c2be74ef2d.jpg

“Vạn Lý Trường Thành Sự thật” ở Sunnybank

2015-5-5-minghui-falun-gong-brisbane-05--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tấm biểu ngữ ở Sunnybank

Người qua đường, bao gồm nhiều du khách Trung Quốc đã ghi lại sự kiện. Mọi người đã chụp ảnh, quay video. Nhiều lái xe đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của mình

Phong trào thoái Đảng được bắt đầu vào năm 2004, khi cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được [thời báo Đại Kỷ Nguyên] công bố. Phong trào này liên tục gia tăng cho tới tận ngày hôm nay. Theo thống kê ghi nhận của thời báo Đại Kỷ Nguyên, tính đến tháng 04 năm 2015, con số người thoái đảng đã đạt mốc 200 triệu người.

Các tình nguyện viên của Trung tâm cũng đã phân phát các tài liệu, thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội các mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc. Rất nhiều công dân đã ký tên thỉnh nguyện, lên án cuộc đàn áp.

cc2e9903c787b2ce5d04a8e135984825.jpg

Grace, một học viên Pháp Luân Công, cũng là một tình nguyện viên tại trung tâm, nói cho người dân biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Cô Mary, một liên lạc viên của trung tâm cho biết những sự kiện này nhằm ba mục đích: một là để nói cho xã hội Tây phương biết về xu hướng thoái ĐCSTQ, hai là để ủng hộ cho những người Trung Quốc đã dũng cảm thoái khỏi ĐCSTQ, và ba là để khích lệ cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/6/308577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/10/150123.html

Đăng ngày 14-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share