Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại St. Louis

[MINH HUỆ 02-05-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở St. Louis đã giới thiệu về Pháp Luân Công tại Lễ hội Ngày Trái đất thường niên vào ngày 26 tháng 04 năm 2015. Sự kiện này đã thu hút hàng nghìn du khách tới công viên St. Louis, khiến nó trở thành lễ hội lớn nhất tại miền Trung nước Mỹ.

dd874a8b9085332a4853ac9fc1e34880.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Ngày Trái đất ở St. Louis

Nhiều người đã dừng lại xem phần trình diễn các bài công Pháp của Pháp Luân Công và nhận thông tin.

Ông Issac Peterson, một chuyên gia trị liệu mat-xa, nói rằng ông đã từng học Pháp Luân Công hơn 10 năm trước nhưng đã không tiếp tục tu luyện bởi một số lý do. Ông rất vui mừng khi nhìn thấy Pháp Luân Công tại Lễ hội Ngày Trái đất. Ông cho hay ông rất mong có thế quay trở lại tu luyện và muốn nhận được thông tin về các khóa học sắp tới: “Tôi thực sự muốn tu luyện lại, bởi vì tôi biết đây là một môn tu luyện tuyệt vời.” Ông nói thêm: “Đó là một trải nghiệm tốt đẹp. Tôi cảm thấy mình từ bi hơn. Tôi bắt đầu quan tâm tới người khác hơn và trở nên ân cần. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công ảnh hưởng sâu sắc tới tôi trên mọi khía cạnh.”

875645e1e4e9c399eb5c8706b86c5851.jpg

Ông Issac Peterson mong muốn được quay trở lại tập luyện Pháp Luân Công

Thu thập chữ ký

Các học viên còn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong một thời gian ngắn, có hàng trăm chữ ký đã được thu thập.

Anh Harris, một công dân địa phương, sau khi ký tên thỉnh nguyện đã nói: “Mổ cướp nội tạng sống là việc làm không thể chấp nhận được. Tôi hoàn toàn phản đối nó.”

493e394297389957fbb81ce07c9ed91b.jpg

Anh Nate, một học viên Pháp Luân Công tại St. Louis, nói với người dân về cuộc bức hại tại Trung Quốc

“Hầu hết mọi người thể hiện sự ủng hộ,” anh Nate Gaefcke, một học viên tham gia vào Lễ hội cho hay. Anh là giáo sư Đại học bán thời gian và tu luyện Pháp Luân Công được ba năm rưỡi. Anh nói rằng những người anh nói chuyện tại sự kiện đã rất sốc khi nghe tới tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. “Một cặp đôi đã vô cùng sửng sốt. Họ rất quan tâm tới những người vô tội bị bức hại và bị giết chết bởi niềm tin của mình.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/2/149982.html

Đăng ngày 08-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share