Bài viết của phóng viên Minh Huệ Daniel Johnson

[MINH HUỆ 23-11-2014] Báo cáo thường niên của Ủy ban Kiểm duyệt An ninh, Kinh tế Mỹ – Trung (USCC) ghi nhận sự gia tăng kiểm soát truyền thông tại Trung Quốc và rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công “thông qua việc tùy tiện giam giữ, tra tấn, lạm dụng thân thể, và bắt giữ học viên cũng như đe dọa luật sư bào chữa cho họ” vẫn đang tiếp diễn.

Báo cáo cũng cho biết “sách xanh” đầu tiên của Trung Quốc về an ninh quốc gia, công bố vào tháng 5 năm 2014, xác định tôn giáo là mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Báo cáo thường niên của USCC xác định Pháp Luân Cong là một chủ đề được chú trọng vì thuộc nhóm bị xóa nội dung trên các phương tiện truyền thông đại chúng nội địa của Trung Quốc, vốn đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát.

Kiểm duyệt Internet là một phần mở rộng của chính sách kiểm duyệt phương tiện truyền thông đại chúng của Trung Quốc, bên cạnh đó là việc sử dụng các chiến dịch tuyên truyền nhằm duy trì quyền kiểm soát và quyền lực. Người dân nào dám chất vấn cơ quan kiểm duyệt có thể gặp hậu quả như mất việc, bị giam giữ và/hoặc tống giam.

Báo cáo nêu chi tiết các nỗ lực tăng cường của chính quyền Trung Quốc nhằm kiểm soát sâu hơn các mạng xã hội và các trang trực tuyến như sau: “Các nghiên cứu gần đây cho thấy gần 15% tổng số tin bị xóa bởi các cơ quan kiểm duyệt; phần lớn bị xóa trong 24 giờ”. Xiao Qiang, người sáng lập và biên tập tờ Thời báo số của Trung Quốc, cho hay bất cứ thông tin nào về Pháp Luân Công đều bị chặn.

“Ông Cao Trí Thịnh, một luật sư nhân quyền bị Bộ Tư pháp Trung Quốc liệt vào nhóm 10 luật sư hàng đầu của Trung Quốc năm 2001, mới được thả sau chín năm tù giam. Khi ở trong tù, ông bị tra tấn, biệt giam, và bị bỏ đói vì đã biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, chính quyền còn đe dọa con cái ông, khiến ông phải nhận tội phản động vào năm 2006; ông và gia đình còn bị chính quyền sách nhiễu và giám sát 24/24 cho đến khi cả gia đình ông trốn sang Mỹ năm 2009.”

“Từ khi được thành lập vào năm 1999, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã phát hiện những vi phạm một cách toàn diện và có hệ thống của Trung Quốc trong vấn đề tự do tôn giáo.” Theo báo cáo, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang bị bắt và tống giam.

Theo trang web chính thức, USCC được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập vào tháng 10 năm 2000 với nhiệm vụ giám sát, điều tra, và trình Quốc hội báo cáo thường niên về những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trong quan hệ kinh tế và thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và khi cần thiết, đưa ra các khuyến nghị cho Quốc hội để có hành động thích ứng về mặt lập pháp và quản lý.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/23/147014.html

Đăng ngày 01-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share