Bài viết của Trương Vận và Tiêu Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-11-2014] Hội đồng Trường Phổ thông Toronto – hội đồng trường phổ thông lớn nhất của Canada – đã quyết định cắt hợp đồng với Viện Khổng Tử (CI) vào cuối tháng 10 vừa qua. Hội đồng Trường Phổ thông Toronto cũng quyết định trả lại 225.000 đô la Mỹ cho Trung Quốc và kết thúc những phiền toái mà Toronto phải hứng chịu trong gần nửa năm qua.

Ông Michel Juneau-Katsuya, cựu Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Tình báo An ninh Canada, phát biểu tại cuộc họp ban quản lý Hội đồng Trường Phổ thông Toronto ngày 01 tháng 10 như sau: “Thông tin trên các phương tiện đại chúng cho thấy, rõ ràng rằng các cơ quan phản gián Châu Âu đã phát hiện các Viện Khổng Tử chính là hình thức cơ quan gián điệp được chính phủ [Trung Quốc] sử dụng và cài người vào.”

Trả lời Thời báo Đại kỷ nguyên (Epoch Times) Canada, ông Juneau-Katsuya nói: “Chiến lược chung mà Viện Khổng Tử áp dụng ở nhiều quốc gia trong những năm qua chính là thâm nhập chính trị và thao túng các quan điểm cùng bình luận chính trị.” Ông cho biết, các Viện Khổng Tử học còn tuyển gián điệp tình báo thương mại bằng cách tổ chức các lớp tiếng Trung tại các doanh nghiệp Châu Âu.

Cùng ngày, ban quản lý của Hội đồng Trường Phổ thông Toronto đã bỏ phiếu tẩy chay Viện Khổng Tử. Quyết định của toàn hội đồng được công bố ngày 29 tháng 10.

Ủy viên Irene Atkinson chia sẻ vào cuối buổi họp: “Thật nhẹ nhõm, thật nhẹ nhõm! Chúng tôi đã quyết định đúng đắn.”

Ủy viên Pamela Gough cho hay: “Tôi nghĩ các ủy viên của Hội đồng Trường Phổ thông Toronto đã vô cùng khó chịu khi được biết được mối liên hệ trực tiếp giữa các Viện Khổng Tử và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Cô Gough nói thêm: “Họ đã rất khó chịu vì bị mất tự do ngôn luận trước các giáo viên được thuê từ Trung Quốc [làm gián điệp]”.

1360c391ad87dd293f6fa77a0494c6e1.jpg

Người Canada yêu cầu bãi bỏ chương trình Viện Khổng Tử trước tòa nhà của Hội đồng Trường Phổ thông khu vực Toronto

e24f1eec2463976131c87a3af3d1d88e.jpg

Người Canada yêu cầu chấm dứt quan hệ đối tác với Viện Khổng Tử

4842f025932ad33e508008a5870115b8.jpg

Ông Michel Juneau-Katsuya, cựu Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Tình báo An ninh Canada, phát biểu tại cuộc họp ban quản lý của Hội đồng Trường Phổ thông Toronto ngày 01 tháng 10 .

Theo bà Gough, cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Phổ thông Toronto, ông Chris Bolton, là người khởi xướng hợp tác với Viện Khổng Tử. Các chi tiết của hợp đồng không được tiết lộ cho các ủy viên.

Sau lễ ra mắt Viện Khổng Tử ngày 22 tháng 05, nhiều phụ huynh và công dân ở Toronto đã nhận ra rằng cơ quan này thân ĐCSTQ và là chiêu thức để nó thâm nhập vào cộng đồng về ý thức hệ. Chỉ trong vòng hai tuần đã có hơn 1.000 người đã ký vào thư kiến nghị gửi lên Hội đồng Trường Phổ thông. Các ủy viên Hội đồng Trường Phổ thông cũng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại và thư phản ánh.

Trước cuộc họp của Hội Đồng Trường Phổ thông Toronto, ngày 11 tháng 06 đã có mấy trăm công dân biểu tình bên ngoài tòa nhà. [Sau đó,] Hội đồng Trường Phổ thông Toronto thông qua một bản kiến nghị đình chỉ Viện Khổng Tử. Ông Chris Bolton từ chức hai ngày sau đó. Ngày 18 tháng 06, trước khi diễn ra cuộc họp của toàn thể Hội đồng Trường Phổ thông, hơn 400 người đã phản đối [kiến nghị này].

Ngày 25 tháng 10, ông Phòng Lợi, Tổng lãnh sự Trung Quốc trú tai Canada đã hối thúc cộng đồng người Trung Quốc tại Toronto “thực thi quyền lợi của mình”. Ngày 29 tháng 10 diễn ra cuộc họp Hội đồng Trường Phổ thông Toronto, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto cho xe chở người Trung Quốc tới biểu tình trước Hội đồng Trường Phổ thông Toronto và tuyên bố sẽ “tái giới thiệu” Viện Khổng Tử sau khi các ủy viên mới nhậm chức.

Chương Vy Quần, một giáo viên tiếng Trung tại Trường Phổ thông Toronto nhiều năm cho biết: “Các Viện Khổng Tử học quảng bá ĐCSTQ chứ không liên quan gì đến Khổng Tử… Động thái của các nhà ngoại giao Trung Quốc cho thấy ĐCSTQ chính là cơ quan chỉ đạo Viện Khổng Tử”.

Hai Trường Đại học McMaster và Sherbrooke của Canada cũng đã ngừng hợp tác với các Viện Khổng Tử.

Tại Mỹ, Đại học bang Pennsylvania và Đại học Chicago đã chấm dứt hợp tác với chương trình gây tranh cãi này từ vài tháng trước. Trong khi đó, giảng viên của Đại học bang Dickinson ở Bắc Dakota đã bỏ phiếu bác bỏ việc thành lập Viện Khổng Tử mặc dù trước đó, Hội đồng Giáo dục địa phương đã phê duyệt.

Viện Khổng Tử Lyon tại Pháp cũng đã ngừng hoạt động từ năm ngoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/1/299740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/2/146667.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share