Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 19-06-2014] Etelä-Saimaa, tờ báo lớn nhất ở Bắc Phần Lan, là một trong những hãng truyền thông Phần Lan báo cáo về vai trò của Lưu Vân Sơn trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Lưu đã lợi dụng chức vụ Bộ trưởng Bộ tuyên truyền để kích động dối trá và hận thù chống lại Pháp Luân Công.

Lưu Vân Sơn, thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đến thăm Phần Lan từ ngày 12 đến 14 tháng 06, trong một phần của chuyến công du châu Âu.

Trong trang đầu bài viết, Etelä-Saimaa đã công bố bức ảnh Lưu khó chịu với biểu ngữ màu xanh da trời của các học viên Pháp Luân Công để làm nổi bật những tội ác của ông ta.

Là Bộ trưởng Bộ Truyền thông từ năm 2002 đến 2012, Lưu đã tích cực điều phối các chiến dịch thù hận nhằm biện minh cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ví dụ, ông ta gọi việc tịch thu tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công là “một cuộc tấn công mạnh mẽ vào sự xâm nhập của các thế lực thù địch” vào tháng 01 năm 2010.

Lễ trao giải thưởng vào tháng 02 năm 2001 với tên gọi “Đấu tranh Chống lại Pháp Luân Công” là một trong số ví dụ về những nỗ lực bức hại của Lưu. Lưu đã chủ trì một sự kiện hơn 3000 người tham dự và kêu gọi họ “đấu tranh chống lại Pháp Luân Công”.

Biểu tình “Đưa Lưu Vân Sơn ra trước Công lý” của các học viên xuất hiện ở mọi điểm dừng trong suốt hành trình của Lưu. YLE, một công ty Phát thanh Phần Lan, đã đưa tin về cuộc biểu tình ôn hòa của các học viên trong chuyến thăm của Lưu tới thành phố Rovaniemi trên trang web công ty.

YLE cho biết, Cục Điều tra Quốc gia (NBI) xác nhận đã nhận được một lá thư từ Tổ chức Ân xá Quốc tế về các tội ác chống lại nhân loại cũng như các tội ác tra tấn của Lưu. Một lá thư tương tự cũng đã được trình lên Viện Công tố Phần Lan.

Hội Ủng hộ Nhân quyền ở Trung Quốc của Phần Lan SHRIC đã công bố một báo cáo của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) và tham chiếu tới một vụ án tương tự. Sau khi Francois Bazaramba, một công dân Phần Lan 59 tuổi, bị phát hiện tham gia cuộc diệt chủng Rwanda năm 1994, một tòa án Phần Lan đã xử ông án tù chung thân.

Tổ chức Luật Nhân Quyền của các luật sư có trụ sở ở Washing D.C đã đề nghị Phần Lan và xã hội quốc tế xử lý vụ án của Lưu theo cách tương tự.

Bà Trần Chân Bình, một học viên ở Trung Quốc, bị bắt giam từ năm 2008. Hai con gái của bà hiện đang sống ở Rovaniemi. Cô Kim Chiêu Vũ, con gái bà Trần, nói với YLE rằng những nỗ lực sẽ được tiếp tục, bởi vì “cuộc bức hại cần phải chấm dứt”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/芬兰媒体报道刘云山访问遭抗议-293676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/21/1737.html

Đăng ngày 01-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share