Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hạ Quân

[MINH HUỆ 30-09-2014] Bà Thái bị chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống nghiêm trọng vào năm 2008. Lúc đó, bà 57 tuổi và không có biện pháp can thiệp y tế nào có thể làm chậm quá trình loãng xương đi kèm. Cuối cùng, bà phải đeo một cái nẹp lưng.

Bà Thái sớm phải ngồi xe lăn. Các bác sĩ nói rằng bà sẽ không thể đi lại được nữa, bà đã nghĩ: “Đời mình giờ thành đen tối rồi.”

Bà đã chi một khoản tiền rất lớn cho các hóa đơn y tế, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn xấu đi cho đến khi bà không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Căn bệnh đã gây ảnh hưởng tới tâm lý bà đến mức bà đã xem xét việc kết thúc cuộc đời mình.

Tuy nhiên, cuộc sống của bà đã thay đổi sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà hiện giờ rất khỏe mạnh, không còn chút dấu vết nào của bệnh lupus (lở ngoài da), căn bệnh đã khiến bà tàn tật và phải ngồi xe lăn. Các bác sĩ, gia đình và bạn bè của bà nói rằng việc bà có thể phục hồi hoàn toàn là “thần tích”.

2014-9-29-minghui-falun-gong-caiming--ss.jpg

Bà Thái Minh (bên trái) và người chăm sóc cũ của bà, bà Lại

Bị căn bệnh vô phương cứu chữa hành hạ trong 5 năm

Bà Thái bị chẩn đoán mắc bệnh lupus vào năm 2008, khi đó bà 57 tuổi, độ tuổi không thường mắc bệnh này. Khi lần đầu tiên biết kết quả chẩn đoán, bà rất lạc quan rằng mình có thể chinh phục bệnh tật nên bắt đầu tiến hành điều trị.

Bác sĩ của bà cho biết bệnh lupus gây nhiều ảnh hưởng tới nội tạng và sử dụng xteoit là cách điều trị chủ yếu cho bà.

Sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm khi thận của bà bắt đầu mất chức năng và cơ thể bắt đầu chướng lên. Bác sĩ cho biết bà cần phải lọc máu. Khi căn bệnh tiến triển, bà đã suy sụp cùng nhiều loại bệnh khác nhau, vì vậy mà bà đã tiêm một lượng lớn thuốc.

Tu luyện Pháp Luân Công

Trong tuyệt vọng, bà Thái muốn được thầy bói tư vấn nên đã nhờ bà Lại giới thiệu.

Nhưng khi bà Lại hỏi chồng mình xem ông có biết vị thầy bói nào không, ông đã trả lời: “Gặp thầy bói để làm gì? Bà ấy sao không thử đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chân chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Lại và chồng của bà, ông Lâm, là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi lần đầu tiên ông Lâm nghe nói về tình huống của bà Thái, ông đã đến thăm bà một vài lần và khuyên bà tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà không quan tâm. Nhưng khi ông giới thiệu lại, bà đã quyết định thử tập luyện.

Vào ngày 01 tháng 09 năm 2013, bà đã tham dự buổi đầu tiên trong khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Ngày thứ 4, bà Lại nhận thấy bà Thái đã có thể cử động cơ mặt của mình trở lại.

Sau khi hoàn thành khóa học chín ngày, bà lập tức bắt đầu tới các điểm luyện công để luyện các bài công pháp. Bà nói rằng tập từ bài công pháp thứ nhất tới bài công pháp thứ tư luôn cảm thấy “rất thoải mái, do đó mà tôi rất thích luyện công.”

Cải biến đầu tiên mà bà nhận thấy sau khi luyện các bài công pháp được 5 ngày là chức năng của dạ dày và bàng quang của bà đã trở lại bình thường.

Bà dần ngừng dùng thuốc và đi chẩn đoán vì bà nhận ra rằng mình không cần làm như vậy nữa.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 7 tháng, bà Thái không cần sử dụng xe lăn hay các thiết bị hỗ trợ di chuyển nữa. Bà có thể tự đi lại và lên nhiều bậc cầu thang.

Hàng xóm, gia đình của bà và những người khác thấy những cải biến của bà và khỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Bà nói: “Đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Người lái xe của bà nói với bà Lại rằng: “Bà Thái hẳn phải rất biết ơn bà vì đã tận tâm chăm sóc cho bà ấy.” Bà Lại đáp: “Bà ấy không phải cảm ơn tôi, mà nên cảm ơn Sư phụ của chúng tôi.” Bà giải thích rằng bà Thái phục hồi được là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy mà tài xế đã rất thích thú với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Thái biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời ảm đạm của bà, cấp thêm cho cuộc sống của bà hy vọng và màu sắc.

Bà nói: “Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã đưa tôi từ Địa ngục trở về và ban cho tôi một sinh mệnh thứ hai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/30/298380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/8/146295.html

Đăng ngày 04-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share